
Máy có màn hình 5,5 inch tỷ lệ 18:9 độ phân giải HD+ nhưng không dùng thiết kế "tai thỏ" như Vsmart Joy 1+. Độ sáng và màu sắc ở mức khá nhưng mặt kính bị phản chiếu nên sẽ khó sử dụng ngoài trời nắng.
Máy có màn hình 5,5 inch tỷ lệ 18:9 độ phân giải HD+ nhưng không dùng thiết kế "tai thỏ" như Vsmart Joy 1+. Độ sáng và màu sắc ở mức khá nhưng mặt kính bị phản chiếu nên sẽ khó sử dụng ngoài trời nắng.

Joy 1 được làm nguyên khối với khung và lưng bằng nhựa. Mặt lưng nhám cầm chắc tay nhưng dễ bám bẩn hơn, nhất là ở phiên bản màu trắng.
Joy 1 được làm nguyên khối với khung và lưng bằng nhựa. Mặt lưng nhám cầm chắc tay nhưng dễ bám bẩn hơn, nhất là ở phiên bản màu trắng.

Camera sau của máy là dạng đơn với độ phân giải 13 megapixel. Cấu hình camera này tương đương Mobiistar E Selfie và thua Realme C1 do model này có thêm một camera phụ 2 chấm.
Camera sau của máy là dạng đơn với độ phân giải 13 megapixel. Cấu hình camera này tương đương Mobiistar E Selfie và thua Realme C1 do model này có thêm một camera phụ 2 chấm.
Camera trước 5 megapixel, độ phân giải phổ biến của phân khúc giá 2,5 triệu đồng.

Cấu hình của Joy 1 nằm tốt hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá khi sử dụng chip Snapdragon 430, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Trong khi đó các đối thủ như Realme C1 chỉ có RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB.
Cấu hình của Joy 1 nằm tốt hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá khi sử dụng chip Snapdragon 430, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Trong khi đó các đối thủ như Realme C1 chỉ có RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB.

Một lợi thế của máy là chạy Android 9. Giao diện VOS hiện khá đơn giản và gần giống với Android gốc.
Một lợi thế của máy là chạy Android 9. Giao diện VOS hiện khá đơn giản và gần giống với Android gốc.

Pin 3.000 khá thấp khi các đối thủ từ Mobiistar hay Realme đều có dung lượng trên 4.000 mAh, bù lại Joy 1 là smartphone rẻ nhất sử dụng USB Type C.
Pin 3.000 khá thấp khi các đối thủ từ Mobiistar hay Realme đều có dung lượng trên 4.000 mAh, bù lại Joy 1 là smartphone rẻ nhất sử dụng USB Type C.
