![]() |
Bầu Hiển vẫn đến dự lễ xuất quân mùa giải mới của SHB Đà Nẵng với tư cách nhà tài trợ. |
Ông Đỗ Quang Hiển đang được xem là ông bầu thành công nhất ở V-League. Hà Nội T&T của ông Hiển tham dự giải hạng Ba năm 2006 nhưng tới năm 2009 đã có mặt ở V-League. Là tân binh nhưng cuối mùa, đội bóng non trẻ này cán đích ở vị trí thứ tư. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T vô địch V-League năm 2010 và một năm sau đó giành ngôi Á quân chung cuộc.
Là ông chủ của Hà Nội T&T, bầu Hiển còn được coi là ông chủ của SHB Đà Nẵng. Năm 2008, đội bóng sông Hàn đổi tên thành SHB Đà Nẵng sau khi Sở TDTT thành phố này chuyển giao đội cho Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Năm 2009, SHB Đà Nẵng với số vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng đã giành lập cú đúp vô địch V-League và Cup Quốc gia.
Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ghi rõ, một cá nhân không được sở hữu nhiều hơn một đội bóng thi đấu cùng giải, có lên xuống hạng. Việc bầu Hiển sở hữu cùng lúc Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng khiến dư luận và nhiều ông chủ khá bức xúc. Đã nhiêu lần, câu hỏi “sạch” giữa hai cặp đấu này được đặt ra. Các đội lo ngại, hai đội bóng theo kiểu “gà cùng một mẹ”, có thể đem đến những kết quả đã được toan tính trước theo hướng có lợi cho một trong hai nhưng ảnh hưởng tới số phận của các đội bóng khác.
Bầu Hiển không thừa nhận mình là chủ sở hữu mà chỉ đơn thuần góp mặt ở SHB Đà Nẵng với tư cách là nhà tài trợ, vì thế không vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. “Nếu xét về tên CLB thì bầu Hiển sở hữu hai CLB. Nhưng thanh tra của VFF đã kiểm tra và kết quả là ông Hiển không có cổ phần ở CLB SHB Đà Nẵng”. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lý giải.
Cứ theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũ, bầu Hiển có thể lách luật với lý do là nhà tài trợ đơn thuần cho SHB Đà Nẵng. Nhưng chiếu theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2012, ông không thể làm theo cách này. Điều 68 Quy chế có ghi rõ: Tổ chức hoặc cá nhân không được phép sở hữu nhiều CLB, đội bóng tham gia trong cùng một giải đấu. Không được có bất cứ thành viên nào trong gia đình cá nhân đó là thành viên, cổ đông, đối tác thương mại, nhà tài trợ hoặc cố vấn của CLB khác…Các nhà tài trợ không được dùng ảnh hưởng của mình can thiệp vào các hoạt động chuyên môn hoặc làm thay đổi, sai lệch kết quả trận đấu…
Ông Đỗ Quang Hiển hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một số Công ty khác như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land), Công ty CP T&T Đà Nẵng.
Là chủ CLB Hà Nội T&T nhưng mới đây, trong ngày xuất quân của CLB SHB Đà Nẵng mới đây, ông Đỗ Quang Hiển đã khẳng định cam kết tiếp tục gắn bó với đội bóng này. “Tôi đến với bóng đá Đà Nẵng trong tư cách một nhà tài trợ đơn thuần chứ không phải ông chủ. Ban thanh tra VFF đã vào cuộc và khẳng định Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hoàn toàn tách bạch trong hoạt động”. Ông Hiển phát biểu. Cũng trong ngày xuất quân của SHB Đà Nẵng ông bầu họ Đỗ cùng SHB Đà Nẵng cam kết sẽ xây sân vận động mới thay cho sân Chi Lăng. Sân mới của SHB Đà Nẵng nằm trong tổ hợp thể thao có quy mô 20ha với hai sân đấu.
Ông Nguyễn Đức Kiên – người khởi xướng ý tưởng thành lập VPF từng quyết liệt phản đối chuyện một ông chủ sở hữu hai đội bóng khi chắp bút viết bản đề án thành lập Công ty này. Ý kiến của ông Kiên được cho là một phát hiện tốt. Vì thế, trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp có bổ sung và sửa đổi năm 2012, có điều 68 ghi rất cục thể các trường hợp hòng tránh tình trạng một ông chủ sở hữu hai đội bóng như bầu Hiển.
Quy chế đã ghi rõ ràng, các ý kiến phản đối một cách quyết liệt nhưng trong ngày thành lập VPF, không thành viên nào của Công ty nhắc đến vấn đề này. Có vẻ như bài toán “một ông chủ hai đội bóng” từng khiến VFF bất lực, nay lại là thách thức của VPF.
Khoa Nguyễn