Sau bài "Không cho bầu Tú từ chức, VPF sẵn sàng cho tình huống HAGL bỏ giải", tôi có vài chia sẻ sau:
Thứ nhất: Ông Trần Anh Tú hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành giải V-League, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM..., và sắp tới sẽ tranh cử vị trí phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Theo luật, một người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam như vậy là không sai nhưng như thế là luật chưa phù hợp với thực tiễn thì cần phải sửa. Bởi một người dù giỏi đến đâu cũng không thể làm quá nhiều việc cùng lúc.
Thứ hai: Mới đây, bầu Tú đã đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi vai trò Tổng giám đốc VPF. Tuy nhiên, sáu trong bảy phiếu trong HĐQT không đồng ý cho nghỉ. Nếu bầu Tú tiếp trúng cử và giữ vị trí phó Chủ tịch tài chính VFF thì liệu ông chủ của CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức có bỏ giải?
Tôi không ủng hộ ông chủ đội bóng phố núi bỏ giải, nhưng nhìn V-League với các ông chủ nhiều đội bóng còn chưa hết bức xúc thì lại đến chuyện một ông bầu kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Cả cách cựu Trưởng ban tổ chức V-League trả lời sẵn sàng cho việc HAGL bỏ cuộc nghe cũng vô trách nhiệm.
Các ông là ban tổ chức phải thuyết phục cho kết quả tốt nhất, chứ hết đội này đến đội khác giải tán và bỏ giải đến mức quen và sẵn sàng thì nên xem lại cách điều hành, trách nhiệm của mình với người hâm mộ.
Các anh hãy vì sự phát triển của bóng đá nước nhà, đừng nghĩ người hâm mộ Việt Nam là những kẻ ngốc mà làm xiếc trước mắt họ. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, mạnh ai nấy làm, rồi không biết tương lai bóng đá của cả một dân tộc sẽ trôi dạt về đâu.
Là một người hâm mộ bóng đá nước nhà, tôi cũng như nhiều người khác chỉ mong sao liên đoàn phát triển bền vững, có nhiều người tài giỏi chèo lái, dẫn dắt để đưa bóng đá nước ta ngày một phát triển, sánh bằng các quốc gia khác. Người hâm mộ chỉ mong như vậy thôi sao mà khó quá.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.