Cuộc họp chiều 21/2 có sự tham gia của đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, VFF, VPF và AVG. Theo đánh giá của Tổng cục, từ vòng đấu thứ tư, bạo lực ở V-League có giảm bớt, nhưng VPF cần sớm chấn chỉnh việc CĐV đốt pháo sáng, giăng những biểu ngữ cổ vũ đốt pháo hoặc làm giảm uy tín của VFF. Tổng cục cũng yêu cầu Trưởng giải cần rút kinh nghiệm trong các phát biểu.
Cái bắt tay của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ với Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Ảnh: Q.T. |
Ở vòng 6, trên các sân Hàng Đẫy và Lạch Tray, CĐV đã giăng biểu ngữ bày tỏ thái độ về bản quyền truyền hình và phát biểu của Trưởng BTC giải Trần Duy Ly về việc đốt pháo sáng. Trước đó, Trưởng giải Trần Duy Ly, khi lý giải về việc không phạt CĐV Sông Lam Nghệ An “tội” đốt pháo sáng trên sân Gò Đậu trận gặp Bình Dương vòng 5, cho rằng hành động này là động cơ lành mạnh. Phát biểu của ông Ly trở thành nguồn cảm hứng cho các CĐV Hải Phòng. Trong trận thắng Khánh Hòa 3-1 ở vòng 6, trên khán đài sân Lạch Tray, CĐV Hải Phòng giăng băng rôn có dòng chữ: “Đốt pháo sáng là động cơ lành mạnh”. Cùng thời điểm, ở sân Hàng Đẫy, CĐV CLB Hà Nội cũng giăng nhiều băng rôn phản đối bản hợp đồng truyền hình 20 năm mà VFF ký với AVG.
Xung quanh vấn đề bản quyền truyền hình, Tổng cục chỉ tiếp tục đưa ra đề nghị các bên tôn trọng kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch – văn bản có tính giải quyết cao nhất cho đến thời điểm này.
Đại diện AVG không mấy cởi mở. Ảnh: Q.T. |
Cùng với việc báo cáo về 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2012, VPF kiến nghị VFF và Tổng cục cho thành lập hai ban Đạo đức và Kỷ luật để phản ứng nhanh với các sự cố diễn ra ở các giải đấu chuyên nghiệp. Phía VPF đề nghị một thành viên của họ sẽ là Trưởng ban trong khi VFF có trách nhiệm giám sát. Tổng cục và VFF đều đồng ý với đề xuất này.
Một nội dung quan trọng khác, VPF đề nghị VFF và Tổng cục TDTT cần sớm sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cho hợp với thời cuộc. Theo đề nghị của VPF, các cầu thủ gốc Việt (có bố hoăc mẹ là người Việt) nên được thi đấu ở các giải chuyên nghiệp Việt Nam để bổ sung nguồn lực cho các giải đấu và xa hơn là đội tuyển quốc gia. Về đề nghị đổi tên Super League thành V-Super League của VPF, Tổng cục yêu cầu VPF phải giải trình việc này, nếu hợp lý sẽ trình lên Bộ phê duyệt. Hai đề nghị này của VPF được VFF ủng hộ và có thể ngay trong tuần này, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ các giải đấu chuyên nghiệp 2012 sẽ được sửa đổi, bổ sung.
Theo tiết lộ của ông Nguyễn Trọng Hỷ, đã có 4 ứng viên cho chiếc ghế Tổng thư ký là các ông Dương Nghiệp Khôi, Phan Anh Tú, Ngô Lê Bằng, Phạm Ngọc Viễn. Ngày 28/2, VFF sẽ họp thường trực Ban chấp hành quyết định hai chiếc ghế Tổng thư ký và HLV đội tuyển Việt Nam.
Khoa Nguyễn