![]() |
Vòng do hãng Organon sản xuất, có tên là Nuvaring. Đây là một thiết bị mềm dẻo làm từ plastic, với đường kính khoảng 5 cm và được gập lại trước khi dùng. Khi đặt vào âm đạo, vòng sẽ ôm khít cổ tử cung và giải phóng 2 loại hoóc môn là Progestogen và Oestrogen, giúp ngăn cản việc thụ thai. Vòng được đặt hằng tháng, sau khi hết kinh và để nguyên trong cơ thể suốt 3 tuần còn lại của chu kỳ kinh nguyệt. Trong tương lai, người ta còn có thể sử dụng vòng này liên tục để làm mất kinh. Ưu điểm nổi bật Phương pháp này rất thuận tiện vì người sử dụng có thể tự đặt và tháo vòng một cách dễ dàng. Trong khi việc đặt vòng tử cung chỉ có thể thực hiện ở các cơ sở y tế và khi muốn có con, người phụ nữ lại phải đi tháo vòng. Đó là chưa kể đến các vòng tử cung chỉ giải phóng Progestogen nên có thể gây chảy máu bất thường. Một ưu điểm nổi bật nữa của vòng Nuvaring là nó an toàn hơn viên thuốc tránh thai vì giải phóng một lượng hoóc môn thấp hơn. Khi uống thuốc, lượng hoóc môn Progestogen và Oestrogen lúc đầu tăng cao rồi sau lại giảm, còn Nuvaring giải phóng hoóc môn liên tục và ở nồng độ thấp. Đây có thể là tin vui cho những người có nguy cơ bị cục máu đông vì Oestrogen làm tăng nguy cơ này. Vòng âm đạo cũng đang được phát triển vì những mục đích điều trị khác. Công ty thuốc Galen Holding của Bắc Ireland sẽ áp dụng phương pháp này cho điều trị thay thế hoóc môn tại Anh trong vài tháng nữa. Kết quả khả quan Thực nghiệm do bác sĩ sản khoa người Hà Lan Frans Roumen tiến hành trong vòng 1 năm. 1.145 phụ nữ đã sử dụng Nuvaring trong tổng cộng hơn 12.000 chu kỳ kinh nguyệt. Kết quả là chỉ có 6 người mang thai, với tỷ lệ dưới 1%, hiệu quả tương đương với uống thuốc tránh thai. Vòng được dung nạp tốt, phần lớn người sử dụng cho rằng phương pháp này thuận tiện, hiệu quả, dễ chấp nhận. Organon dự định đưa vòng Nuvaring ra bán tại Mỹ trong năm nay và nếu thành công thì sẽ đưa sang châu Âu. Thu Thủy (theo Reuters, BBC 15/3). |