Chặng đường dài và đầy gian khổ đang chờ đợi đội Đức. |
Trong những ngày này, ở quốc gia đăng cai World Cup, không một mặt hàng gì bán chạy hơn những lá quốc kỳ Đức, không một bài ca nào được hát nhiều như quốc ca. Đêm qua, sau chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Ecuador, hàng trăm nghìn người rộn rã cờ hoa hô vang "Đức vô địch, Đức vô địch" và hướng lên cổng Brandenburg. Tất cả những người yêu quý "Cỗ xe tăng" thêm một đêm không ngủ.
Kết thúc vòng bảng một cách ấn tượng với cả 3 chiến thắng cùng ngôi đầu bảng, nhưng HLV Klinsmann vẫn chưa hài lòng với sự khởi đầu hoàn hảo của đội nhà. Vào phòng họp báo với bàn tay mỏi nhừ sau khi nhận quá nhiều những cái bắt tay chúc mừng, ông Klinsmann nói: "Các bạn nghĩ gì về đội Đức? Ấn tượng và mạnh mẽ à? Tôi không cho như thế. Đội của chúng tôi được vào một bảng khá thuận lợi nên giành 3 chiến thắng cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm. Tất nhiên là giành 3 chiến thắng ở vòng bảng, chúng tôi rất vui mừng và coi đó là sự khởi dầu tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi đã nói với các cầu thủ đừng hài lòng quá sớm bởi người hâm mộ Đức vốn khó tính và kỳ vọng nhiều hơn thế. Họ cũng nên hiểu rằng vào tới vòng knock-out, Đức chẳng còn lợi thế gì. Các cầu thủ phải tập trung hơn bởi bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bị trừng phạt. Trong trường hợp đó, họ và cả tôi nữa sẽ là chủ đề của sự chỉ trích nặng nề".
HLV Klinsmann cũng không quên động viên các học trò để không làm giảm sự hưng phấn của họ: "Ba trận đấu vòng bảng đã mang lại cho CĐV Đức những cảm xúc tuyệt vời. Tôi thích không khí World Cup ở Đức, cả trong SVĐ lẫn ngoài đường. Tôi cũng hài lòng bởi các cầu thủ Đức đang đạt phong độ tuyệt vời. Họ đã tập luyện chăm chỉ và được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng rất hài lòng về các tiền đạo. Màn trình diễn tuyệt vời của họ chính là nguyên nhân quyết định trong những chiến thắng của chúng tôi. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là chúng tôi phải cải thiện được phong độ bởi đội Đức hiểu rằng sẽ chẳng có chức vô địch nào nếu bạn chơi như trong trận gặp Ba Lan".
Ballack thành công trong vai trò thủ lĩnh. |
Michael Ballack, Cầu thủ hay nhất trận đấu, phát biểu: "Thật tuyệt! Chúng tôi không nghĩ lại khởi đầu trận đấu tốt như vậy và hình như, trận nào chúng tôi cũng gặp may. Trong trận đấu với Ecuador, đội Đức cũng không trông đợi vào chiến thắng đậm đà như vậy bởi gần đây, đối thủ tiến bộ rất nhanh. HLV Klinsmann cũng có những tính toán hợp lý. Ở vòng 2, không có cầu thủ Đức nào bị chấn thương hay lĩnh án treo giò. Giờ là lúc suy nghĩ và tập trung sức lực cho vòng loại trực tiếp".
Còn tiền đạo Miroslav Klose, tay săn bàn số một của đội Đức hiện nay, chia sẻ niềm vui với người hâm mộ: "Chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng và mọi người đều được chứng kiến, đội Đức hoàn thành mục tiêu một cách ấn tượng. Trên phương diện cá nhân, tôi rất vui mừng và tự hào với những bàn thắng của mình. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn thế để góp phần vào thành công của đội Đức. Hy vọng, chúng tôi càng thi đấu hiệu quả và đẹp mắt hơn trong những trận cuối".
Minh Hải tổng hợp