![]() |
Shevchenko đột phá kiếm penalty và ghi bàn duy nhất. Ảnh: BBC |
Ở trận đấu còn lại của bảng H, đội hình dự bị của Tây Ban Nha tiễn Ảrập Xêut về nước bằng thắng lợi 1-0. Như vậy, đội bóng xứ đấu bò kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, trong đó có kết quả 4-0 trước chính Ukraina. Còn Ukraina chỉ đi tiếp nhờ hai thắng lợi trước Ảrập Xêut và Tunisia, với hiệu số bàn thắng bại khiêm tốn +1.
Bảng H | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | TBN | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9* |
2 | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6* |
3 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
4 | Ảrập Xêut | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Ukraina là đội bóng châu Âu đoạt vé dự World Cup 2006 sớm nhất, sau thành tích vòng loại thuyết phục (thắng cả ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, đệ tam anh hào World Cup 2002 Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch). Vì thế, họ tới nước Đức với tư cách của một tân binh, nhưng nhận được sự kính trọng của các đối thủ lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, đoàn quân của Blokhin đã không thể hiện được gì nhiều, và khó có thể vào vòng hai nếu nằm ở một bảng có tính cạnh tranh cao hơn. Ngày đầu ra quân, Ukraina gây thất vọng ở cả lối đá lẫn kết quả thảm hại 0-4 trước "những chú bò tót". Họ kịp đứng dậy bằng đại thắng 4-0, khi đối thủ thứ hai chỉ là Ảrập Xêut. Ngày hạ màn loạt trận vòng bảng, Ukraina hoàn thành mục tiêu không thua Tunisia, nhưng những gì họ thể hiện không chiếm được niềm tin của người hâm mộ về cơ hội đi xa. Shevchenko có bàn thắng thứ hai sau 3 trận tại giải, nhưng vẫn chưa lấy lại được hình ảnh của một sát thủ.
Kết quả ngày 23/6 |
Ukraina - Tunisia 1-0 (Shevchenko 71' pen) Ảrập Xêut - Tây Ban Nha 0-1 (Juanito 36') Thụy Sĩ - Hàn Quốc 2-0(Senderos 24', Frei 77') Togo - Pháp 0-2 (Vieira 55', Henry 61') |
Ngoài một vài cơ hội và tấm thẻ đỏ gián tiếp cho cầu thủ của Tunisia, hiệp một trận Ukraina - Tunisia không cho thấy đây là cuộc chạm trán tranh vé vào vòng sau. Diễn biến chậm, thiếu những pha bóng mang tính điểm nhấn.
Ukraina chủ động chơi phòng ngự phản công, bởi họ chỉ cần hoà là theo chân Tây Ban Nha. Chấp nhận để đại diện châu Phi nắm bóng nhỉnh hơn đầu trận, nhưng họ vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn với những pha phối hợp ban ngắn và trung bình có sự tham gia của bộ ba gồm hộ công Rebrov và cặp tiền đạo Sheva - Voronin. Nếu xử lý các đường bóng quyết định tốt hơn, Ukraina rất có thể đã sớm mở tỷ số.
Phút thứ 3, Jaidi của Tunisia lúng túng để mất bóng sát khu cấm địa. Voronin giành được nhưng chuyền hơi nhẹ nên Sheva không thể đón bóng dứt điểm từ vị trí trống trải. Phút 20, trong một đợt phản công nhanh, Tymoschuk dứt điểm ngay nên không hạ được thủ thành Boumnijel đã khép góc gần. Sẽ nguy hiểm hơn nếu anh đẩy sang ngang cho Sheva. Ít phút sau, đến lượt Sheva vôlê hụt ở góc sút thuận lợi. Phút 45, Sviderskiy bất ngờ sút xa, khiến Boumnijel phải vất vả đẩy bóng vọt xà.
Không giành được lợi thế dẫn bàn ngay trong hiệp một, nhưng Ukraina chiếm ưu thế về quân số ngay trước giờ nghỉ giải lao. Đúng phút bù giờ hiệp một, Tunisia chịu thiệt thòi lớn khi Jaziri bị truất quyền thi đấu (hai thẻ vàng), sau pha phạm lỗi từ phía sau đối với Tymoschuk.
Tunisia trong cảnh thiếu người vẫn khởi đầu hiệp hai quyết tâm hơn, nhưng vẫn là chưa đủ để tạo ra bàn thắng. Ukraina thì tiếp tục áp dụng đấu pháp như hiệp một, đá chắc và đợi thời cơ. Và nó đã tới với họ ở phút 70, trong tình huống phạt 11 m gây tranh cãi. Shevchenko đột phá vào khu cấm thành và bị Karim Hagui chèn ngã. Đích thân tiền đạo này dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền, 1-0 cho Ukraina và bàn thắng thứ 2 trong 3 trận vòng bảng cho cá nhân tân binh của Chelsea. Trọng tài người Paraguay đã tỏ ra "nặng tay" khi xử lý tình huống này, trong khi trước đó ông lại lờ đi đòi hỏi được hưởng penalty của phía Tunisia (đội bóng châu Phi cho rằng Voronin đã chạm tay vào bóng trong tình huống Ania Yari sút phạt).
Ngoài bàn thắng từ chấm 11 m, các cầu thủ Ukraina trận này "phô diễn" khả năng dứt điểm rất kém. Nếu không, họ đã có chiến thắng đậm hơn, mà tình huống phút 88 là một ví dụ rõ ràng. Voronin giáp mặt thủ thành Boumnijel, nhưng dứt điểm quá hiền.
Đội bóng châu Phi chỉ có cửa thắng mới qua vòng bảng, nhưng họ không đủ lực để biến khát vọng thành hiện thực. Trong suốt hiệp hai, Tunisia chỉ tạo được một tình huống đáng gọi là nguy hiểm. Nhưng vào phút bù giờ, Santos đánh đầu chệch đích gang tấc, nếu không họ đã có thể chia tay giải bằng trận hoà thứ hai.
Đội hình:
Ukraina: Shovkovskiy, Nesmachniy, Rusol, Sviderskiy, Tymoschuk, Shelayev, Gusev, Rebrov (Vorobey 54), Kalinichenko (Gusin 75), Shevchenko (Milevskiy 88), Voronin.
Dự bị không sử dụng: Yatsenko, Yezerskiy, Pyatov, Chigrynskiy, Vashchuk, Nazarenko, Byelik, Rotan, Shust.
Bàn thắng: Shevchenko 71' pen.
Tunisia: Boumnijel, Haggui, Jaidi, Ayari, Trabelsi, Mnari, Bouazizi (Ben Saada 79), Chedli (Santos 79), Namouchi, Nafti (Ghodhbane 90), Jaziri.
Thẻ đỏ: Jaziri (45).
Cầu thủ hay nhất trận: Anatoly Tymoshchyuk (Ukraina)
Ở trận đấu còn lại của bảng H, "ông lớn" Tây Ban Nha chẳng gặp nhiều khó khăn để thắng Ảrập Xêút 1-0, dù chỉ tung ra 11 cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị Raul, Reyes, Joaquin bỏ lỡ, cuối cùng đội quân xứ sở đấu bò cũng tìm được bàn duy nhất, ở phút 36.
Xuất phát từ tình huống đá phạt gián tiếp của Reyes, hậu vệ cánh Juanito lên tham gia không chiến đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, làm tung lưới thủ môn Zaid. Sau bàn thắng dẫn điểm, Tây Ban Nha còn không ít cơ hội để nhân đôi cách biệt. Song chơi an toàn và tránh nhận nhiều thẻ mới là mục tiêu chính của "nhà hiền triết xứ Hortaleza". Thắng trận này, "cơn cuồng nộ đỏ" trở thành đội thứ tư giành trọn 9 điểm ở vòng bảng World Cup 2006. Tại vòng hai, Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng G.
![]() |
Juanito ghi bàn duy nhất... |
![]() |
...mang lại niềm vui cho các CĐV Tây Ban Nha. |
Đội hình thi đấu:
Ảrập Xêút: Zaid, Dokhi, Tukar, Al Montashari, Khathran, Sulimani (Massad 81), Noor, Khariri, Aziz (Al Temyat 13), Al Jaber (Mouath 68), Al Harthi.
Tây Ban Nha: Canizares, Salgado, Marchena, Antonio Lopez, Juanito, Albelda, Reyes (Torres 69), Iniesta, Joaquin, Fabregas (Xavi 66), Raul (Villa 45).
Vòng 2 (loại trực tiếp)
Ngày | Giờ (Hà Nội) | Địa điểm | Trận | Kết quả |
24-6-2006 | 22h00 | Munich | Đức - Thuỵ Điển (1) | |
25-6-2006 | 02h00 | Leipzig | Argentina - Mexico (3) | |
22h00 | Stuttgart | Anh - Ecuador (2) | ||
26-6-2006 | 02h00 | Nuremberg | Bồ Đào Nha - Hà Lan (4) | |
22h00 | Kaiserslautern | Italy - Australia (5) | ||
27-6-2006 | 02h00 | Cologne | Thụy Sĩ - Ukraina (7) | |
22h00 | Dortmund | Brazil - Ghana (6) | ||
28-6-2006 | 02h00 | Hannover | Tây Ban Nha - Pháp (8) |
Huy Thanh