Lần đầu tiên chủ trì họp báo kể từ khi chính thức được bổ nhiệm Phó thống đốc, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết mức tăng tín dụng 8 tháng nhỉnh hơn so với cuối tháng 7 (3,68%) nhưng vẫn thấp so với kết quả cùng kỳ năm ngoái (6,4%). Theo bà, tốc độ này chưa đạt yêu cầu nếu tính tới chỉ tiêu 12% của cả năm.

Tín dụng vẫn tăng dưới 1% trong tháng 8.
Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 21/8, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,86%, huy động vốn tăng 8,21%, (tiền đồng tăng 8,77% và huy động ngoại tệ tăng 4,2%) so với cuối năm 2013. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo và dư thừa, lãi suất của thị trường liên ngân hàng ổn định ở mức thấp.
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được ghi nhận giảm 0,5-1,5% một năm so với cuối năm 2013. Lãi suất các khoản vay cũ tiếp tục điều chỉnh giảm. Đến giữa tháng 8, dư nợ cho vay tiền đồng lãi suất trên 15% chỉ chiếm tổng số tiền cho vay, lãi suất trên 13% chiếm 12,45%.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tăng cường thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Thực hiện các giải pháp kiềm chế nợ xấu tăng, trong đó chỉ đạo các tổ chức tín dụng tang cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh. Công ty quản lý tài sản (VAMC) tiếp tục đánh giá, phân loại các khoản nợ xấu đã mua để xử lý.
Trong những tháng tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều điều hành chính sách tiền tệ theo diễn biến của lạm phát; tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm tăng là 12-14%, đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu...
Phương Linh