![]() |
Phương thức phổ biến nhất trong các vụ trộm cước là dùng đường truyền ADSL kết nối với mạng điện thoại cố định. (Hindu) |
Đại diện của Cục bảo vệ an ninh kinh tế Bộ Công an phát biểu tại một hội thảo ở Hà Nội gần đây: "Vấn đề là có rất nhiều người hiểu sai hoặc không hiểu thế nào là hành vi trộm cước viễn thông".
*E-Mobile chính thức nhập cuộc |
*Điện thoại cố định nhắn tin được từ 1/6 |
*VNPT giảm cước ADSL từ ngày 1/6 |
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh thanh tra Bộ BCVT, khẳng định các dịch vụ voice chat, Internet Phone gọi từ PC đến PC thông qua cổng quốc tế của các doanh nghiệp trong nước đã được cấp phép là hợp pháp. Còn hình thức kinh doanh không giấy phép như thẻ Internet Phone lậu giá thấp, chất lượng kém thì bị cấm.
Theo các cơ quan chức năng, phương thức phổ biến nhất trong các vụ trộm cước là dùng đường truyền ADSL kết nối với mạng điện thoại cố định và di động. Ngoài ra, kẻ gian còn sử dụng mạng di động nước láng giềng kết nối vào mạng công cộng của Việt Nam do lợi dụng hiện tượng chồng lấn sóng di động dọc biên giới, hoặc dùng điện thoại kéo dài đưa qua biên giới nước láng giềng để chuyển các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam.
Tinh vi hơn là việc thiết lập trạm vệ tinh mặt đất VSAT kết nối vào mạng điện thoại cố định qua nhiều thuê bao điện thoại hoặc chuyển tiếp qua hệ thống vi ba ở nhiều vị trí khác nhau để kết nối vào mạng điện thoại cố định. Trong loại hình trộm cước này, trạm vi ba có thể đặt ở trong nước hoặc nước ngoài. Thậm chí, có vụ thực hiện bằng thuê kênh riêng đi quốc tế kết nối vào mạng điện thoại công cộng để truyền lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam. Bằng các hình thức đó, kẻ gian đã thu lợi bất chính do trốn được khoản cước thanh toán quốc tế phải trả cho nhà nhà nước và các doanh nghiệp trong nước cũng như một số khoản thuế khác.
Bộ BCVT đã thống kê trong năm 2005 có 10 vụ trộm cước viễn thông bị phát hiện và xử lý, đầu năm nay cũng đã có tới 4 vụ. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhận định nguyên nhân chính làm gia tăng hoạt động trộm cước viễn thông thời gian gần đây là do sự chênh lệch giá cước viễn thông quốc tế, công nghệ, kỹ thuật cao phát triển quá mạnh nhưng hành lang pháp lý lại chưa hoàn thiện.
"Khâu quản lý thuê bao di động trả trước và việc phát hành thẻ điện thoại chưa tốt trong khi còn thiếu luật điều chỉnh về các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao còn thiếu là những nguyên nhân lớn khiến loại hình tội phạm này gia tăng", Chánh thanh tra Nguyễn Thanh Hải phân tích. "Bên cạnh đó là những hạn chế trong việc ngăn chặn nhập khẩu và buôn bán trên thị trường các loại thiết bị viên thông không được phép sử dụng, đặc biệt là thiết bị chuyển cuộc gọi qua Internet như VoIP gateway, tổng đài PBX..."
![]() |
Phải có quy định về quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng sử dụng ADSL để tránh nạn trộm cước viễn thông. (Bbsky) |
Theo ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP HCM, để đối phó với vấn nạn trộm cước viễn thông thì quan trọng là phải có quy định thống nhất về quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng đăng ký sử dụng điện thoại cố định, di động trả trước, ADSL, leasedline (kênh thuê riêng) và các dịch vụ mới.
Công ty Viettel đưa ra phương án phối hợp giữa doanh nghiệp, Thanh tra Bộ BCVT và Bộ Công an: "Chúng tôi cho rằng cần thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin tại các doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy chế thông tin để triển khai trực tiếp, tránh qua nhiều cấp, đảm bảo nhanh, bí mật, kịp thời, hiệu quả và an toàn thông tin, không ảnh hưởng đến mạng lưới và chất lượng dịch vụ cung cấp", đại diện Viettel nói.
Vụ trưởng Vụ Viễn thông Phạm Hồng Hải tiết lộ, Bộ BCVT đã quyết định tăng cường quản lý thuê bao trả trước bởi ngoài việc ngăn chặn trộm cước viễn thông quốc tế còn đảm bảo an ninh quốc gia, chống khủng bố. "Bộ BCVT đã họp nhiều lần với các doanh nghiệp để bàn cách thức triển khai quản lý nhân thân đối với thuê bao trả trước. Sắp tới, chúng tôi và Bộ Công an cũng sẽ họp để xác định rõ phương án khả thi", ông Hải nói. "Một mặt là quản lý toàn bộ thuê bao di động trả trước, mặt khác đảm bảo hoạt động bình thường của mạng lưới viễn thông và người sử dụng dịch vụ".
Ông Phạm Hồng Hải cũng cho biết hai Bộ BCVT và Công an đang phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cho hoạt động bưu chính viễn thông, trong đó có vấn đề chống trộm cước viễn thông quốc tế. Thông tư liên tịch này dự kiến hoàn tất trong năm nay và sẽ bao gồm cả vấn đề quản lý thuê bao di động và thẻ trả trước.
(Theo VnExpress)