Quá khứ của tôi từng sai lầm nghiêm trọng vì đầu tư thua lỗ.
Điểm chung thua lỗ là do tham lam, thiếu kiến thức, sợ bỏ lỡ cơ hội, hiệu ứng đám đông. Ai cũng có thể là người tham lam nhưng hãy tham lam với điều kiện bản thân phải có kiến thức, tức là phải hiểu mình đang bỏ tiền ra mua cái gì, vì cái gì mà phải mua nó.
Đừng bao giờ mua khi bạn không hiểu nó. Cũng đừng mua khi có thông tin sốt lên, ví dụ như sốt đất, bởi họ đẩy thông tin ra thị trường là cố ý để giá lên cao rồi chốt lời, mình nhảy vào mua ở thời điểm đó là giá đã quá cao rồi. Mọi người mua giá quá cao rồi sẽ bán cho ai đây? Trèo cao té đau, biết kêu ai bây giờ, do mình tham lam, lại thiếu kiến thức. Người bán cho bạn miếng đất đó, bạn đâu biết là ai; họ là "nhà cái" đó, mua miếng đất trước rồi, sau đó đẩy tin sốt đất ra thị trường. Bạn biết tin đó từ họ là đã chậm chân rồi, đừng dại khờ nữa.
Khi bạn đọc báo thấy cổ phiếu của công ty A báo rằng quý I lời, bạn nhảy vào mua sẽ lỗ ngắn hạn ngay lập tức, bởi ở thời điểm công ty báo cáo có lời là những người đã mua cổ phiếu trước đó sẽ bán chốt lời. Tại sao tôi biết? Tại vì tôi từng lỗ ở trong thời điểm này rồi nên rất hiểu. Tôi đã xem lịch sử rất nhiều công ty, cứ báo cáo có lời là giá cổ phiếu của công ty đó sẽ giảm vì nhiều người mua trước đó họ bán để chốt lời. Rất ít mã cổ phiếu không bị giảm ở thời điểm này.
Người biết trước những tin nóng sốt là người có lời, người đến sau không biết gì là người thua lỗ. Đầu tư không cần sáng tạo, mọi người có thể sao chép công thức đầu tư của các ngài tỷ phú trên thế giới.
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc