Voi Tánh Linh có trở thành voi dữ ở Yok Đôn?
- Hai con voi sổng khỏi vườn Yok Đôn và làm bị thương 3 người dân hôm 22/12 đang được quản lý như thế nào thưa ông?
- Sau khi sử dụng voi nhà bắt giữ, chúng tôi vẫn đang quản lý và chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của cấp trên. Tuy nhiên, theo tôi, hai con voi này rất khó có khả năng gia nhập bầy đàn cũ bởi diện tích vùng rừng Yok Đôn quá rộng. Vả lại, thả ra ngay bây giờ e rằng chúng sẽ tiếp tục đi lang thang và lại lạc vào khu dân cư lần nữa. Chúng đang tỏ ra quấn quýt với các voi nhà. Nếu chúng tôi được phép tiếp nhận, thuần dưỡng thành voi du lịch thì tiện cả đôi bề. Tiếc rằng các chú voi này lại thuộc chương trình bảo tồn thiên nhiên nên phải trả chúng về với thiên nhiên.
- Về lâu dài có biện pháp gì để tránh lặp lại tình trạng voi dữ như khi còn ở Tánh Linh?
- Chúng tôi cũng đang rất bị động, vì cho đến nay vẫn chưa được tập huấn gì về cách sử dụng máy định vị qua vệ tinh, và vì thế cũng không thể biết những con voi còn lại đang ở đâu. Thông tin chúng tôi nghe được là bộ đội biên phòng Đồn 4 đã nhìn thấy hai con voi thả đợt đầu đi với nhau; rất có thể chúng đã sang vùng rừng giáp ranh Campuchia…
Trước đây, phía đối tác vẫn thường xuyên gửi e-mail về toạ độ di chuyển của đàn voi cho chúng ta, song không thể đọc được toạ độ đó chính xác là ở điểm nào trên mặt đất. Trưa 25/12, các chuyên gia sẽ bay từ Hà Nội vào hướng dẫn chúng tôi về sử dụng máy định vị. Khi biết được một cách cập nhật vị trí của đàn voi, chúng ta sẽ có cách xử lý phù hợp, hiệu quả hơn, nhất là tránh để đàn voi lạc ra quá gần khu vực dân cư.
(Theo Lao Động)