Con voi đực 20 năm tuổi tên Nong Ay được quan sát thấy tách đàn và có những hành vi bất thường từ tối hôm 7/7. Các kiểm lâm viên đã theo dõi con vật suốt đêm hôm đó với hy vọng nó sớm đoàn tụ với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, Nong Ay đã ngã gục vào sáng hôm sau tại một khu đất trống trong Công viên Quốc gia Khao Khitchakut ở Chanthaburi, miền đông Thái Lan.
Nhân viên động vật hoang dã tại công viên không tìm thấy bất kỳ vết thương ngoài nào trên cơ thể con vật nên đã gọi các bác sĩ thú y đến hiện trường để mổ xác khám nghiệm. Họ đã bị sốc khi nhìn thấy những đoạn ruột bị viêm và thối rữa chứa đầy rác thải nhựa bên trong.
Các bác sĩ đã loại bỏ ít nhất ba bao tải nhựa và túi nylon lớn khỏi hệ tiêu hóa của voi. Con vật nhiều khả năng đã nuốt chúng khi lang thang kiếm ăn trong rừng.
Nhóm khám nghiệm tin rằng các túi nhựa đã làm tắc đường ruột của Nong Ay và gây nhiễm trùng, khiến nó không thể ăn trong nhiều ngày. Theo báo cáo từ Bộ Công viên Quốc gia Thái Lan, con vật đã không đi vệ sinh trong ít nhất hai ngày trước khi chết.
Các bác sĩ thú y đã thu thập một số mẫu mô từ xác voi và đưa đến phòng thí nghiệm của Đại học Kasetsart và Chulalongkorn để nghiên cứu thêm, nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ra cái chết.
Thái Lan hiện là môi trường sống của khoảng 2.000 - 3.000 con hoang dã. Voi Thái được phân loại là voi Ấn Độ, một phân loài có nguy cơ tuyệt chủng của voi châu Á.
Đoàn Dương (Theo Reuters)