Theo tài liệu điều tra, năm 1993, Chung quen Năm Cam và có mối quan hệ rất thân cận với ông trùm. Mỗi người đã góp 50% tiền để mua 3 căn nhà 154, 156, 158 trên đường Nguyễn Tất Thành (sau này Năm Cam cải tạo, nâng cấp thành nhà hàng Tân Hải Hà) và một căn tại số 191 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1. Bản hợp đồng góp vốn này được công chứng tại Phòng công chứng nhà nước TP HCM. Theo đó, bên A là Năm Cam và vợ là Phan Thị Trúc. Bên B là Chung và vợ Dương Thị Hồng Tâm. Hợp đồng này không ghi số tiền mua căn nhà đó bao nhiêu, nhưng ước tính vào thời giá lúc đó, giá trị 4 ngôi nhà lên tới hàng nghìn cây vàng.
Ngoài các cơ sở kinh doanh tại TP HCM, Chung còn là chủ của đầm nuôi tôm ở xã Vàm Láng, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang… Biết tin ông chủ đầm tên Chung kinh doanh giỏi, một số cán bộ tỉnh Quảng Ninh vào tận Vàm Láng thăm, rồi mời ra Hạ Long nuôi trồng thuỷ sản. Từ đó, Công ty cổ phần nuôi trồng chế biến thuỷ sản Hạ Long ra đời. Công ty này do ông Đào Hồng Tuyển (Phó giám đốc điều hành khu du lịch Tuần Châu) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chung cùng ông Vũ Sơn Hùng làm các phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
Nguyễn Ngọc Chung sinh năm 1952, tại phố Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Năm 1985, gia đình Chung chuyển vào sống tại quận 1, TP HCM. Tại đây, Chung làm nghề xây dựng và buôn bán bất động sản… Năm 1997, Chung và một số đàn em từng bị Công an TP HCM bắt về tội đánh bạc và bảo kê các sòng bạc…
(Theo Tiền Phong)