![]() |
|
Nhà vô địch Võ Văn Dũng. |
- Cảm giác của em khi trở thành nhà vô địch?
- Em rất vui và vẫn còn hồi hộp. Chỉ cần được tham gia vào cuộc chơi này đã là điều tuyệt vời rồi. Em thực sự là một người may mắn.
- Em đã chuẩn bị như thế nào khi bước vào trận chung kết?
- Vốn kiến thức đã có sẵn trong đầu, tích luỹ rất nhiều năm rồi nên em chỉ tranh thủ đọc thêm vài cuốn sách của thư viện như Mười ngàn câu hỏi vì sao, Bách khoa toàn thư. Ba mẹ và thầy cô cũng động viên em rất nhiều, cho mượn sách, chú ý giảng sâu những vấn đề thú vị trên lớp...
![]() |
|
Võ Văn Dũng. |
- Trong cuộc thi này, "đối thủ nặng ký" nhất của em là ai?
- Cả ba bạn đều rất giỏi. Đặc biệt là bạn Trần Thu Phương, hoa hậu của cuộc thi. Bạn ấy cực nhanh và thông minh. Trước khi ra Hà Nội, em chỉ được nhìn thấy các bạn ấy trên tivi. Sau đó, tụi em được gặp nhau từ 11 đến 13/7 và kết thân với nhau liền.
- Nhận được học bổng du học trị giá 35.000 USD, em sẽ theo học ngành gì?
- Em sẽ chọn học ngành ngoại thương. Trước ngày ra Hà Nội để tham dự vòng chung kết Olympia, em vừa thi vào ĐH Ngoại Thương TP HCM.
- Em cảm thấy thế nào khi vừa trải qua kỳ thi đại học, ngay lập tức lại chạy đua trong "Đường lên đỉnh Olympia"?
- Kỳ thi đại học thì thực sự căng thẳng nhưng Đường lên đỉnh Olympia hoàn toàn khác. Đây là một cuộc chơi, em hoàn toàn không chịu áp lực nào. Anh Lưu Minh Vũ, chị Tùng Chi cực kỳ vui tính. Em còn được giao lưu với các anh chị, các bạn từng chiến thắng trong chương trình trước. Sau trận chung kết này, em hy vọng sẽ được nghỉ ngơi và thăm Hà Nội, bởi sở thích của em là đi du lịch.
V.H. thực hiện

