Trưa 19/12/1996 do mâu thuẫn, Nguyễn Thanh Vân (cựu tuyển thủ teakwondo) và Phạm Văn Sơn đánh nhau tại quán Linda (số 22 Nguyễn Trường Tộ, quận 4). Nguyễn Văn Vạn cùng Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hùng Dũng, Nguyễn Khắc Đại, Quách Thành Phương mang theo dao, kiếm đến quán cà phê Linda để tiếp ứng cho Vân. Vụ ẩu đả khiến chủ quán là Lê Hồng Quân bị chém chết, anh Nguyễn Phương Nam đứt lìa bàn tay.
Vụ án được TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vào tháng 11/2001. Nguyễn Văn Vạn và người em ruột Nguyễn Văn Hạnh và một số trường hợp khác không bị xử lý hình sự. Họ được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. HĐXX tuyên Nguyễn Khắc Đại là thủ phạm chém anh Quân. Tại phiên phúc thẩm (tháng 7/2002), TAND Tối cao tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại từ đầu, vì đã bỏ lọt người lọt tội.
Do vậy, tại lần điều tra bổ sung này, VKSND thành phố ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hùng Dũng, Nguyễn Khắc Đại, Quách Thành Phương về tội giết người; Nguyễn Thanh Vân, Phạm Văn Sơn về tội gây rối trật tự công cộng.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)