Di Chirico nhập cuộc chủ động, với liền hai đòn đá, nhưng đều bị Alhassan ngăn chặn. Võ sĩ người Ghana sau đó ép ngược đối thủ sát lồng, rồi tung cú đá trúng mặt Di Chirico.
Trọng tài lập tức can thiệp dừng, và trận đấu khép lại sau 17 giây.
Chiến thắng knock-out này giúp Alhassan cắt chuỗi ba trận thua, lần lượt dưới tay Mounir Lazzez (Tunisia), Khaos Williams (Mỹ) và Jacob Malkoun (Australia). Kết quả này cũng giúp Alhassan nhận giải "Màn trình diễn hay nhất đêm".
"Tôi nóng lòng khoe với con trai rằng bố của nó đã chiến thắng. Đây là điều mà tôi đã liên tục tập luyện suốt thời gan qua. Đúng ra là tôi định tung cú đá chân trái. Nhưng cậu ấy lại di chuyển theo hướng ngược lại và tôi chỉ vung chân phải theo phản xạ", Alhassan nói.
Alhassan nổi tiếng với khả năng ra đòn xuất thần để khép lại trận đấu một cách chóng vánh. Cú đá hạ gục Di Chirico hôm 28/8 giúp Alhassan thắng trận thứ 11 bằng knock-out ngay hiệp một khi đánh MMA chuyên nghiệp.
Võ sĩ 36 tuổi người Ghana tăng cường tập thể lực trong thời gian qua để đập tan ý kiến cho rằng anh chỉ có thể giành chiến thắng nhờ knock-out, và cầm chắc thất bại nếu trận đấu kéo dài đến hiệp ba.
Sau khi tập luyện và thi đấu judo trong 22 năm và giành được đai đen, Alhassan chuyển sang thi đấu võ tổng hợp (MMA). Anh đánh trận nhà nghề đầu tiên năm 2013, khi thắng knock-out kỹ thuật sau 25 giây. Alhassan toàn thắng cả sáu trận trước khi được UFC ký hợp đồng năm 2016.
Hồng Duy