Sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các sự kiện dành cho nữ. Chính trị gia này cũng là một trong những người nổi tiếng chỉ trích việc Khelif được dự nội dung nữ tại Olympic Paris 2024 và thậm chí gọi võ sĩ này là "người chuyển giới".
Nhưng Khelif khẳng định cô không phải người chuyển giới và sẽ tiếp tục thi đấu kỳ Thế vận hội tiếp theo tại Los Angeles, Mỹ năm 2028. "Điều này không liên quan đến tôi và không khiến tôi sợ hãi", cô nói với ITV. "Tôi sẽ bảo vệ tấm HC vàng. Tôi tiếp tục ước mơ, mọi thứ của mình".

Imane Khelif mừng HC vàng boxing 66kg nữ Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters
Khelif trải qua kỳ Olympic Paris 2024 sóng gió, khi hứng bão chỉ trích từ người hâm mộ cũng như những người nổi tiếng như Trump, tác giả Harry Potter, JK Rowling hay tỷ phú Elon Musk.
Nguồn cơn bắt đầu khi võ sĩ Algeria bị loại khỏi chung kết giải vô địch nữ thế giới 2023 vì có nồng độ testosterone cao, vượt tiêu chuẩn. Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) vào cuộc, làm xét nghiệm DNA và phát hiện Khelif mang nhiễm sắc thể XY. Đơn vị này nói rằng cô "có lợi thế hơn những phụ nữ khác".
Tuy nhiên, IOC vẫn cho phép Khelif thi đấu tại Paris 2024 với tư cách VĐV nữ, bằng việc xác thực giới tính qua hộ chiếu và các giấy tờ y tế, tương tự các phương pháp đã dùng tại Tokyo 2020 và nhiều giải quốc tế khác.
Khelif thi đấu áp đảo, lần lượt thắng Angela Carini (Italy), Anna Luca Hamori (Hungary) và Janjaem Suwannapheng (Thái Lan) để tiến vào chung kết. Tại đây, cô hạ nốt VĐV Trung Quốc Yang Liu, qua đó giúp Algeria đoạt HC vàng đầu tiên trong lịch sử tại Thế vận hội.
Khelif thắng trận chung kết hạng 66kg nữ Olympic Paris 2024.
Khelif xem những gì xảy ra tại Paris là "trải nghiệm mở mang tầm mắt", học hỏi được nhiều điều và được tiếp thêm động lực, quyết tâm. "Những người không có gì để che giấu thì không nên sợ hãi", võ sĩ Algeria bày tỏ. "Sự thật đã trở nên rõ ràng tại Paris. Tôi sinh ra là con gái, lớn lên là con gái và đã sống cả đời là con gái, giống như bao cô gái khác".
Võ sĩ 25 tuổi cho rằng cô bị công kích hay phản đối từ khi bắt đầu thắng áp đảo các đối thủ. "Tôi thi đấu ở nhiều giải, gồm Thế vận hội Tokyo, 4 giải vô địch thế giới và nhiều giải khác", cô cho biết. "Khi tôi bắt đầu thành công, các chiến dịch chống lại tôi cũng bắt đầu".
Hồng Duy