> Vô địch Olympic bất tỉnh vì knockout sau 82 giây
Harrison dính knockout. |
Harrison đã bị võ sĩ người Mỹ là Deontay Wilder cho đo ván chỉ sau 1 phút 10 giây trong trận đấu ngày 28/4 và mặc dù đã đếm, trọng tài Terry O'Connor cũng quyết định cho dừng trận so găng khi ông nhận thấy Harrison không có cơ hội đấm tiếp. (xem clip)
Trong hai trận so găng trước đó, nơi anh bị thua chóng vánh trước David Haye cùng David Price, Harrison đều từ chối giải nghệ, trong đó trận thua Price hồi tháng 10 năm ngoái chỉ diễn ra sau 82 giây. Còn sau thất bại trước Wilder, võ sĩ 41 tuổi này thừa nhận anh không còn lựa chọn nào khác là từ bỏ hy vọng giành chức vô địch thế giới. “Tôi nghĩ lần này là dấu chấm hết,” Harrison nói. “Tôi đã có nhiều cơ hội và đã quyết tâm nhưng tôi cũng phải chấp nhận rằng, ở tuổi 41, tôi không còn cơ hội nữa".
Sau khi thua Haye và Price, Harrison cũng đã cứu vãn sự nghiệp bằng chiến thắng tại giải Prizefighter hồi tháng 3, qua đó có cơ hội so găng với HC đồng Olympic 2008 là Wilder. Mặc dù vậy, những đối thủ của Harrison ở York Hall là Derric Rossy, Martin Rogan, và Claus Bertino đều không cùng đẳng cấp thế giới. Có vào trận đấu ngang cơ với Wilder mới thấy Harrison không thể theo kịp võ sĩ người Mỹ, người đang có một bảng thành tích khá ấn tượng với 28 trận thắng knockout.
Võ sĩ cao tới 2,01m này ngay lập tức đã gửi lời thách đấu tới một võ sĩ người Anh khác là Tyson Fury bằng tuyên bố: "Tôi sẽ trở lại Anh bất cứ khi nào anh ta muốn so găng".
Ngược lại, Harrison có thể khép lại một sự nghiệp khá thành công của bản thân với tỷ lệ thắng thua là 31-7, trong đó có 23 trận thắng bằng knockout. Sau khi giành HC vàng tại Olympic 2000 ở Sydney, Harrison vô địch châu Âu năm 2000, trước lúc sa sút và thua Haye trong năm đó.
Anh Hào