![]() |
Bà Nguyễn Diên Hồng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H |
Quá trình điều tra xác định, Hồng có hành vi trung gian môi giới trong việc xin hạn ngạch cho một số công ty. Tuy nhiên, xét thấy tính chất hành vi sai phạm có mức độ nên không cần thiết phải xử lý hình sự. Do vậy, tại phiên xử vụ "chạy" quota tại Bộ Thương mại, bà Hồng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Hồng đã có hành vi "muợn" 50.000 USD của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trí, Võ Thị Thanh Hằng. Theo lời khai của Hằng trước đó, bà Hồng đã gạ gẫm "chạy" hạn ngạch giúp với giá 2 tỷ đồng và sau đó Hằng đã chuyển trước 780 triệu đồng (tương đương 50.000 USD). Nhưng chờ mãi không thấy nên Hằng đòi lại và bà Hồng đã chuyển trả 580 triệu đồng, còn nợ lại 200 triệu. Ngoài ra, Hằng cũng có lời khai "than thở" việc bà Hồng "vòi vĩnh" mua sắm trong lần vợ thứ trưởng cùng các em gái vào TP HCM. Tổng số tiền phải chi trong một tuần lên đến 42 triệu đồng gồm tiền ăn ở khách sạn, mua mỹ phẩm, quần áo, tủ, giày dép...
Do vậy, tòa sơ thẩm đã kiến nghị cơ quan an ninh Bộ Công an điều tra làm rõ, nếu có đủ cơ sở thì khởi tố bà Nguyễn Diên Hồng về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Bà Hồng đã kháng cáo bản án trên và cho rằng, khoản tiền 50.000 USD là tiền bà vay của bà Hằng để xây nhà trẻ.
Trước đó, chồng con bà Hồng là ông Mai Văn Dâu và "cậu ấm" Mai Thanh Hải cũng có đơn kháng kêu oan. Án sơ thẩm đã tuyên phạt ông Dâu mức án 14 năm tù về tội nhận hối lộ, Hải là 5 năm cho hai tội lừa đảo và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cùng kháng cáo kêu oan với ông Dâu còn có cấp dưới Lê Văn Thắng, nguyên vụ phó Vụ XNK, Bộ Thương mại cũng. 5 bị cáo khác gồm: Nguyễn Cương (nguyên Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM), Lai Wai Hung (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Sundence Clothings VN), Trần Thu Lan (nguyên Phó giám đốc Cty TNHH May và Thương mại Á châu), Phan Nghĩa Hiệp và Phạm Anh Tuấn có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Như vậy, đến nay tòa đã nhận được 9 kháng cáo của các bị cáo, người liên quan và chưa có kháng nghị của Viện kiểm sát.
N. Hải