Chị Dương Thị Hòa, chủ cửa hàng sữa cho biết, khoảng 3h chiều 2/10 có hai vị khách nước ngoài cao to, một người da ngăm đen, đi xe máy Airblade tự giới thiệu là người Italia. Họ vào mua 5 vỉ sữa (20 hộp) không đường, đưa ra tờ 500.000 đồng.
Chị Hòa trả lại 410.000 đồng tiền thừa gồm hai tờ 200.000 đồng và một tờ 10.000 đồng. Vị khách đưa lại một tờ 200.000 đồng đòi đổi tờ khác trùng sê ri với tập ngoại tệ của anh ta. Khi chị Hòa vừa mở két, một khách giật lấy, xáo liên tục, tìm kiếm.
"Lúc đó tôi nhìn chằm chằm vào khay tiền nhưng không phát hiện được gì. Khi 2 vị khách rời khỏi cửa hàng, tôi nghi ngờ và kiểm lại thì phát hiện mất 10 triệu đồng", chị Hòa nói.
Sau khi xem video clip 2 khách nước ngoài trộm tiền tại Công ty Siêu Việt trên VnExpress.net, chị Hòa khẳng định, kẻ lừa đảo tại công ty Siêu Việt chính là 2 vị khách đã vào cửa hàng chiều 2/10.
Theo Công an Hà Nội, những kẻ lừa đảo thường hoạt động theo nhóm từ 2 người, quốc tịch chủ yếu là châu Á và vùng Trung Đông. Sau khi tới Việt Nam, họ thuê trọ tại những khách sạn rẻ tiền và thuê xe máy để làm phương tiện gây án. Khi thấy khách đến mua hàng, chủ hàng cần chú ý theo dõi chặt chẽ, không cho đến gần nơi để tiền.
Theo báo An ninh Thủ đô, công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 7 vụ tráo tiền, trộm cắp tài sản do người nước ngoài gây ra. Công an đã khởi tố một người và xử lý hành chính, buộc xuất cảnh nhiều trường hợp khác. |
Xuân Tùng