Mourinho bận rộn trong hè này với vai trò BLV và viết bài nhận định về World Cup.
Năm 2007, HLV Steve McClaren bị sa thải vì không thể đưa tuyển Anh vượt qua vòng loại Euro 2008. Jose Mourinho - người vừa mất việc ở Chelsea hai tháng trước - là ứng viên sáng giá nhất ngồi vào ghế nóng. Chiến lược gia người Bồ rất hứng thú với thử thách này. Những học trò cũ của Mou như John Terry, Asley Cole và Frank Lampard kêu gọi ông hãy nhận lời làm HLV tuyển Anh. Mọi chuyện tưởng chừng đã được định đoạt thì Jose Mourinho thay đổi ý định vì lời khuyên của vợ.
"Vợ tôi đã làm đúng, cô ấy khuyên tôi không nên nhận lời", Mourinho kể lại. "Thời điểm đó, nếu tôi làm HLV đội tuyển Anh, tôi sẽ có hai năm đầu không thi đấu với đội bóng mạnh nào. Tôi không thể đợi hai năm để thi đấu với những đội như San Marino hay Kazakhstan. Đó không phải là điều dành cho tôi".
Khi rời Chelsea, Mourinho đồng ý một điều khoản không được làm HLV cho bất kỳ CLB nào ở Anh trong vòng 2 năm. Nhưng đội tuyển quốc gia thì có thể. Thời điểm FA có đánh tiếng mời Mourinho, chiến lược gia người Bồ đang sống ở London và thấy rất buồn chán.
"Lampard, Terry và Cole bảo tôi hãy nhận lời đi", Mourinho nói về lý do khiến ông suýt trở thành HLV của Tam sư. "Họ bảo các cầu thủ ở Man Utd và Liverpool cũng nhờ họ khuyên tôi. Rất nhiều điều tích cực đã xảy đến, đẩy tôi đến gần với công việc. Nhưng vợ tôi đã đúng. Trở thành HLV tuyển quốc gia không hợp với tôi vào bảy năm trước, bây giờ hay bảy năm sau cũng thế. 15 năm nữa thì có thể".
Hữu Nhơn