Anh từ chối các lời mời hát show để tập suốt hai tháng vì vai này xuất hiện xuyên suốt vở, yêu cầu cao về kỹ thuật ca diễn và thoại. "Bệnh nhưng tôi không dám xin nghỉ, phải chích thuốc, truyền nước để theo kịp tiến độ tập", Võ Minh Lâm nói.
Anh diễn cặp với Lê Hồng Thắm, Cao Thúy Vy, Phượng Loan - ba nghệ sĩ lần lượt đảm nhận vai nàng Xê Đa trong ba màn. Ở màn đầu, nhân vật vua Priêm mang nét trong sáng, tích cực, sau đó chuyển sang tâm lý cao ngạo, ghen tuông. Ở cảnh cuối, khi vua già đi, anh diễn nét trầm tư. Võ Minh Lâm tâm đắc với vở Nàng Xê Đa từ nhỏ, từng xem hàng trăm lần, thuộc thoại của tất cả vai.
Vở nằm trong Dấu ấn mới cho các nghệ sĩ trẻ - chuỗi dự án làm lại các tác phẩm nối tiếng - do soạn giả Hoàng Song Việt và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khởi xướng. Vở còn có nghệ sĩ Chí Linh, Lê Trung Thảo, Minh Trường, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc... Tác phẩm đầu tư khoảng 700 triệu đồng, ra rạp ngày 3/4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Võ Minh Lâm nổi tiếng sau khi đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ năm 2006. Anh được yêu thích nhờ ngoại hình sáng, có nhiều vai tạo dấu ấn. Võ Minh Lâm từng đoạt giải Mai Vàng nhiều năm liền, huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015, 2018, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 2012...
Nàng Xê Đa là vở cải lương kinh điển của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thập niên 1980, từng được diễn với 1.500 suất. Câu chuyện về vua Priêm - giả chết để thử lòng người tình - lấy nước mắt khán giả Sài Gòn nhiều thập niên. Từ vở cải lương, hai nghệ sĩ Phương Quang và Thanh Vy trở thành tên tuổi kỳ cựu của sân khấu miền Nam, được công chúng gọi với biệt hiệu "vua Priêm" và "nàng Xê Đa".
Tam Kỳ