Hóa thạch cúc đá trên đảo Wight. Video: Solent.
Hai sinh viên đại học Jack Wonfor và Theo Vickers, sáng lập viên tổ chức Wight Coast Fossils, phát hiện hóa thạch vỏ của loài cúc đá cổ đại và tách mẫu vật từ lớp đất đá xung quanh ở vịnh Chale trên đảo Wight. Hóa thạch nặng 96 kg có niên đại khoảng 115 triệu năm, thuộc về một con cúc đá sống ở kỷ Phấn Trắng. Cúc đá là động vật biển đã tuyệt chủng thuộc ngành Thân mềm giống như sên biển.
"Với đường kính 55 cm và trọng lượng 96 kg, đây là một mẫu vật đồ sộ, ví dụ tuyệt vời cho thấy những con cúc đá có thể lớn tới mức nào. Khi còn sống, con cúc đá khổng lồ này bơi qua vùng biển ven bờ Lower Greensand để bắt sinh vật phù du và mồi nhỏ bằng xúc tu", hai sinh viên cho biết. Theo Wonfor, con cúc đá lớn cỡ này nhiều khả năng là con cái do vai trò của chúng trong quá trình sinh sản.
Vùng ven biển phía nam nước Anh từ lâu đã trở thành mảnh đất hứa hẹn cho những thợ săn hóa thạch. Đường bờ biển dài 153 km có biệt danh là "bờ biển Jura" bởi lượng hóa thạch dồi dào được tìm thấy ở đây. Đảo Wight cũng có số lượng hóa thạch ấn tượng, được lưu giữ trong lớp trầm tích hàng triệu năm tuổi.
An Khang (Theo Miami Herald)