![]() |
HLV Riedl đặt nhiều mục tiêu tại Cup Thủ Đô 2006. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Ông đã nhận xét chuyến tập huấn Nhật Bản 10 ngày của tuyển VN rất hiệu quả và các tuyển thủ thể hiện sự tiến bộ trông thấy. Vậy, cụ thể những điều đã làm được là gì, và những tồn tại cần phải giải quyết?
- Hiển nhiên, trong 10 ngày tập nặng ở Nhật Bản, thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể, không như khi họ mới lên tập trung ở Nhổn trong tình trạng chậm chạp bởi lúc đó, trông họ mập mạp vì đã nghỉ hoàn toàn một tháng trời. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các vị trí, giữa các tuyến, giữa các cánh cũng thể hiện sự tiến bộ, ngay cả khi trong đội có những gương mặt mới. Khả năng tấn công biên cũng được nâng cao và nhiều bàn thắng ghi được trong trận giao hữu xuất phát từ những pha lên bóng ở hai hành lang. Đó là những tiến bộ của các cầu thủ.
Tuy nhiên, tôi cũng không hài lòng lắm về khả năng phòng ngự của các học trò, dù bản thân tôi chỉ coi các trận giao hữu như một cơ hội để thử quân. Trước đội bóng chỉ biết chơi thể lực nhưng chúng ta để thủng lưới quá nhiều, có trận bị thua tới 3 bàn. Tôi cũng đang thử và hoàn thiện tuyến giữa cũng như xương sống của đội tuyển, vì mục tiêu dài hơi.
- Mục tiêu của đội Việt Nam ở Cup Thủ Đô?
- Mục tiêu của chúng tôi ở Cup Thủ Đô là chức vô địch, dù tôi không đặt nặng nề vấn đề thành tích. Tuy nhiên, thành tích ở Cup Thủ Đô là thước đo sự hiệu quả của chuyến tập huấn Nhật Bản vừa qua. Ngoài ra, sau mỗi một giải đấu, ban huấn luyện lại thêm một lần nhìn rõ hơn về từng cá nhân cầu thủ. Tóm lại, về mục tiêu ở Cup Thủ đô, tôi có thể nói là giành chức vô địch và chuẩn bị tốt cho các giải quan trọng khác, mà đích cuối cùng là ASIAD 15 và giải vô địch ĐNÁ 2007.
![]() |
HLV Riedl cũng muốn theo dõi những tân binh như Đình Luật. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Chấn thương của các trụ cột có ảnh hưởng thế nào đến sức mạnh của đội tại Cup Thủ Đô?
- Trước hết, tôi phải nói lại rằng, chúng tôi tham dự Cup Thủ đô với đội hình U23+3, tức là đội Olympic và có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi trên sân, do đó, tôi không cần quá nhiều cầu thủ lớn tuổi mà họ được tập luyện cho các giải sau. Hồng Sơn và Tài Em chắc chắn sẽ không tham dự Cup Thủ Đô, do chấn thương. Huy Hoàng, Văn Thành, A Huỳnh, Đình Luật có thể kịp bình phục. Quan điểm của tôi là luôn đưa các cầu thủ tốt nhất ra sân. Do vậy, kể cả không chấn thương mà không đạt phong độ tốt, Tài Em cũng sẽ phải ngồi ngoài.
Minh Hải (thực hiện)