Chị Nguyễn Bính Hồng Cầu - con gái cố thi sĩ Nguyễn Bính và bà Lục Hà - cho biết bà qua đời vì suy tim. Lễ viếng diễn ra ngày 23 và 24/10 tại Nhà tang lễ Gò Vấp, TP HCM.
Bà Nguyễn Lục Hà kết hôn với nhà thơ Nguyễn Bính năm 1950 ở Vĩnh Long. Hai người có con gái là nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu - nguyên Phó giám đốc Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM. Năm 1954, nhà thơ Nguyễn Bính ra miền Bắc tập kết. Trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, mẹ con bà Lục Hà đều không gặp được nhà thơ. Sau đó, ông có gia đình mới.

Bà Lục Hà lúc sinh thời bên di ảnh của cố thi sĩ Nguyễn Bính tại nhà riêng ở TP HCM.
Năm 1966, nhà thơ Nguyễn Bính qua đời. Tuy nhiên, đến năm 1975, khi đất nước thống nhất, bà Lục Hà và con gái mới có dịp ra miền Bắc thăm mộ cố thi sĩ ở Vụ Bản, Nam Định.
Bà Lục Hà sinh năm 1920, là con gái của một nhà yêu nước hoạt động trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Bà là nhà báo (bút danh Hồng Châu), chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật trong chiến khu Nam Bộ thời kháng chiến chống Mỹ.
Nguyễn Bính (1917 - 1966) là nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới (1932 - 1945). Ông được mệnh danh là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những tác phẩm mộc mạc, dân dã. Cố thi sĩ có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Những bóng người trên sân ga (Thơ 1937), Cô hái mơ (Thơ 1939), Chân quê (Thơ 1940), Lỡ bước sang ngang (Thơ 1940), Hương cố nhân (Thơ 1941)...
Hồi tháng 9, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Bính, gia đình đã phát hành bộ Nguyễn Bính Toàn tập, gồm tác phẩm được in trước và sau năm 1945, truyện thơ và trường ca của ông.
Hà Thu