Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 9/11/2017, 09:07 (GMT+7)

Vợ chồng ông Trump dắt tay nhau dạo Tử Cấm Thành

Vợ chồng Tổng thống Mỹ dắt tay nhau tham quan Tử Cấm Thành trong ngày đầu của chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania chiều 8/11 đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày. 
Trong ngày đầu đến Bắc Kinh, vợ chồng Tổng thống Mỹ có lịch dùng trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, tham quan Tử Cấm Thành và xem biểu diễn kinh kịch.

Vợ chồng Trump dắt tay nhau dạo Tử Cấm Thành
 
 

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đưa Tổng thống Trump và bà Melania tham quan Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania nắm tay nhau trò chuyện trong chuyến tham quan Tử Cấm Thành.

Ông bà Trump tham quan Phòng Thí nghiệm Khoa học Bảo tồn của Tử Cấm Thành. 

Theo lịch, sau chuyến tham quan, ông Trump và ông Tập dùng bữa tối tại Cung Kiến Phúc, một trong những khu vực được bảo tồn tốt nhất trong Tử Cấm Thành. Tổng thống Mỹ trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong lịch sử được thết đãi quốc yến tại cung điện được xây dựng từ thế kỷ 18 này.

Ông Trump và ông Tập cùng ngồi xem Kinh kịch của Trung Quốc.

Kinh kịch là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc với lịch sử hơn 200 năm, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.
Trong ảnh, các nghệ sĩ Kinh kịch biểu diễn trong chuyến thăm của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ giao lưu với các nghệ sĩ Kinh kịch Trung Quốc.

Ông Trump ở thăm Trung Quốc ba ngày. Ngày mai, ông sẽ rời Bắc Kinh đến Đà Nẵng, Việt Nam để tham dự APEC 2017.

Ảnh, video: AFP