"Việc giảm án cho ai đó nghèo đói và đi phạm tội, thay vì làm việc chăm chỉ, là một lý luận đáng khinh. Những người có thể mua bán và chế biến nhiều loại ma túy loại A đến vậy, rõ ràng có thể lựa chọn tập trung vànỗ lực vào công việc", ông Kieran Mullancho nói với truyền thông.
Ông cho rằng HĐXX đã sai khi đưa yếu tố giảm nhẹ này vào hệ thống tư pháp. "Nên khẩn trương xem xét lại để chúng ta không thấy những tội phạm khác cũng viện đói nghèo để được bản án nhẹ hơn. Những kẻ buôn bán ma túy loại A gây ra đau khổ và hủy hoại cuộc sống của những nhiều người lương thiện. Họ không nên có cơ may thoát khỏi nhà tù. Chúng ta phải chấm dứt văn hóa dung túng cho tội phạm này", chính trị gia này nói.
Ông cho hay chuyển vụ án cho Tổng chưởng lý để Tòa Phúc thẩm xem xét lại và có khả năng tăng án cho cả hai bị cáo. Tổng chưởng lý có 28 ngày để quyết định có nên chuyển vụ án lên Tòa phúc thẩm để xem xét lại bản án hay không.
Chính trị gia này đồng thời viết thư cho Hội đồng Tuyên án, yêu cầu họ xem xét khẩn cấp bản Hướng dẫn, đặc biệt là điều khoản giảm án cho tội phạm có thu nhập thấp.
Trong vụ án, mức án tù khởi điểm cho tội danh mà cặp đôi bị cáo buộc, là 5-7 năm.
Song Hướng dẫn của Hội đồng Tuyên án nêu, khi quyết định án tù với những bị cáo có "hoàn cảnh hoặc hoàn cảnh cá nhân khó khăn và/hoặc thiếu thốn", cần cân nhắc 12 yếu tố, nôm na là tình tiết giảm nhẹ.
Các yếu tố bao gồm: những trải nghiệm tiêu cực về quyền lực, trải nghiệm bị thành viên gia đình xúc phạm từ sớm, ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè và những khó khăn liên quan việc lạm dụng ma túy hoặc rượu.
Năm ngoái, khi Hội đồng Tuyên án đưa ra Hướng dẫn này, đã vấp phải sự phản đối của Alex Chalk, khi đó là Bộ trưởng Tư pháp. Ông cho rằng điều này là "bảo trợ" tội phạm, "không chính xác" và có nguy cơ tạo điều kiện cho tội phạm đưa ra lý do trình độ học vấn kém và nghèo đói để gây án.
Hải Thư (Theo Dailymai, Telegraph)