
Một phụ nữ Ấn Độ bị yêu cầu trả tiền bồi thường hoặc tới sống cùng người hàng xóm bị bỏ mặc ở bang Rajasthan. Ảnh minh họa: AFP.
Cảnh sát hôm qua cho hay họ đang điều tra lá đơn của Rajendra Meghwal. Trong đơn, Rajendra yêu cầu hội đồng ngôi làng ở phía bắc Ấn Độ, thuộc bang Rajasthan giúp đỡ sau khi vợ và hai con biến mất cùng hàng xóm tên là Kalulal Meghwal.
Mamta, vợ Kalulal, nói với cảnh sát rằng hội đồng (hay còn gọi là khap panchayat) đã đề nghị cô trả cho Rajendra khoản tiền bồi thường 4.775 USD vì hành động của chồng mình hoặc cô phải chuyển tới sống cùng anh ta.
"Mamta không có mặt tại cuộc gặp của khap nhưng cô ấy cho chúng tôi biết cô ấy bị yêu cầu trả tiền hoặc phải sống với Rajendra", AFP dẫn lời cảnh sát địa phương Sanjay Kumar, nói.
Hiện vẫn chưa rõ Mamta đến sống cùng Rajendra với tư cách là vợ hay người làm trong ngôi nhà đó. Ông Kumar tiết lộ giới chức đã bắt đầu thẩm vấn các thành viên hội đồng tại quận Bundi, bang Rajasthan sau khi Mamta gửi đơn lên cảnh sát.
Theo AFP, Khap panchayat thường bao gồm một nhóm người lớn tuổi, được xem là trọng tài đạo đức và xã hội trong làng. Mặc dù không có sức nặng về pháp lý nhưng hội đồng này lại có ảnh hưởng lớn trong đời sống người làng. Khap panchayat bị chỉ trích vì nhiều luật lệ như "giết người vì danh dự" đối với phụ nữ có hành động khiến gia đình mất mặt.
Bình Minh