"Trước đây, khi báo điện tử VnExpress lọt vào Top 300 website có nhiều người truy cập nhất thế giới do hệ thống Alexa.com xếp hạng, nhiều đối tác và bạn bè nước ngoài đã rất khâm phục", ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nhận xét. "Tôi cho rằng việc báo điện tử lên hay xuống hạng là bình thường. Nhưng đáng tự hào ở đây là chỉ trong một thời gian ngắn, VnExpress thăng hạng từ Top 300 lên Top 200 là một bước phát triển rất lớn". Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin cho rằng, niềm tự hào này cũng đặt ra cho VnExpress trách nhiệm không nhỏ là phải giữ gìn được sự tin cậy của công chúng bằng việc đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, chính xác và sự nhanh nhạy của báo mạng.
Ông Hoàng Quốc Lập, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, thì bình luận: "Việc lần thứ hai VnExpress được vinh danh với Cup vàng ICT đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của độc giả và đông đảo công chúng với tờ báo điện tử hàng đầu trong nước. Riêng tôi cũng thường xuyên đọc trang báo này và nhận thấy cấu trúc và sản lượng thông tin của nó rất phù hợp với nhiều dạng đối tượng độc giả, có tính logic và được cập nhật khá thường xuyên".
![]() |
Ảnh chụp màn hình. |
Nhìn nhận sự kiện này theo phương diện kinh doanh trực tuyến, ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại, nói: "Những năm qua, chất lượng website trong nước nói chung và site thương mại điện tử nói riêng đã có sự tăng mạnh về chất lượng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, phần lớn các trang báo này đều có gắn với thương mại". Theo ông Hưng, việc VnExpress bước vào Top 200 website có lượng truy cập cao nhất thế giới đã khẳng định hướng đi hỗ trợ quảng cáo trên trang tin tức là rất đúng. "Theo tôi, xu hướng quảng cáo trên Internet nói chung sẽ vượt xa quảng cáo truyền hình về doanh thu. Số lượng và chất lượng các quảng cáo trên VnExpress là một minh chứng cho điều đó", vị quan chức của Bộ Thương mại nhận định.
Chia sẻ quan điểm này, ông Trần Hữu Linh, Phó vụ trưởng vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại, cũng tin rằng, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu quảng bá, tiếp thị của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. "Một website có số lượng truy cập ngày càng lớn như Tin nhanh Việt Nam khiến cơ hội quảng bá của các doanh nghiệp có đặt quảng cáo trên đó được mở rộng hơn, thương hiệu, sản phẩm của họ có sức lan tỏa lớn hơn". Ông Linh cho rằng điều đó rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những đơn vị không có thế mạnh về tiềm lực tài chính cho những chi phí quảng cáo quá lớn trên truyền hình.
"Tôi không ngạc nhiên về chiếc cup vàng thứ hai được trao cho VnExpress. Đây là báo điện tử ra đời sớm nhất ở VN và có số lượng lớn độc giả trung thành", ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc phát triển cộng đồng công nghệ Microsoft Việt Nam, chia sẻ. Theo ông Cường, về mặt kỹ thuật, tốc độ truy cập vào Tin nhanh Việt Nam khá ổn định và hầu như không có sự cố. Còn các thông tin 'nóng' thì phản ánh rất nhanh. "Tuy nhiên, hình thức trình bày của báo chưa được đặc trưng. Tôi hy vọng tới đây, VnExpress sẽ có những thay đổi về giao diện và phương thức trình bày nội dung để hấp dẫn độc giả hơn nữa", vị quan chức của Microsoft VN nhận xét thêm.
Mark Newton, Giám đốc kinh doanh của hãng dịch vụ kỹ thuật số SMG IP Digital Services (Singapore), nhận xét: Việc tờ báo Việt Nam VnExpress trở thành một trong số 200 trang web có lượng truy cập lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Alexa là một thành tựu mà bất cứ trang thông tin nào cũng mong muốn. Thành công này cũng báo hiệu những tiến bộ mạnh mẽ hơn trong cộng đồng dịch vụ truyền thông online ở nước này.
Cùng có nhận định tương tự, Joe France, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông ADMAX Network, bình luận: Điều này phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng nội dung thông tin và đà tăng trưởng mạnh mẽ về độc giả trực tuyến của cộng đồng Việt ngữ.
Theo vị lãnh đạo của ADMAX, ngoài một số quốc gia có những dịch vụ độc lập chuyên đánh giá thứ hạng các website nội địa, hiện nay trên mạng thông tin toàn cầu vẫn chưa có nhiều công cụ khách quan chung để đánh giá tất cả các trang web trên thế giới. "Vì thế, dịch vụ xếp hạng website của Alexa vẫn là một nguồn tham khảo quan trọng. Chúng tôi sử dụng các thông số từ hệ thống này rất thường xuyên", ông France cho biết thêm. "Nói chung, lĩnh vực truyền thông trực tuyến hiện vẫn còn trong giai đoạn mới phát triển, vì thế bất cứ tổ chức nào có hoạt động chuyên về khía cạnh khảo sát và đánh giá tổng quát như Alexa đều đóng góp một yếu tố tham khảo quan trọng".
Hệ thống xếp hạng website Alexa - dịch vụ thuộc tập đoàn thương mại trực tuyến Amazon.com - hoạt động dựa trên dữ liệu thu thập từ thanh công cụ (toolbar) của hãng này mà người truy cập Internet trên toàn thế giới cài đặt trong trình duyệt. Đến nay, hệ thống này vẫn được coi là dịch vụ độc lập khách quan duy nhất trên thế giới trong việc đánh giá mức độ truy cập của các trang web toàn cầu. Chiếm 3 vị trí đầu danh sách xếp hạng của Alexa nhiều năm qua vẫn là website của các dịch vụ trực tuyến nổi tiếng như Yahoo, tiếp đó là Microsoft Networks (MSN) và Google. Đáng chú ý gần đây là sự thăng hạng "chóng mặt" của các webiste mang tính chia sẻ nội dung của cộng đồng người truy cập mạng trên thế giới như MySpace (đứng thứ 4) và YouTube (thứ 6).
V.T.