-
14h45
VN-Index kết phiên tăng
Lo ngại một phiên điều chỉnh của giới phân tích đã không xảy ra. Thị trường duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch và kết phiên gần mức cao nhất. VN-Index tăng 1,14% lên 789,6 điểm. VN30-Index tăng 1,16% lên gần 735 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,57%, trong khi UPCOM-Index cũng tăng trên 1%.
Đến cuối phiên, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn với 281 mã tăng trên HoSE, 51 mã đứng tham chiếu và 87 mã giảm. Trong nhóm VN30, 25/30 mã tăng giá.
Đến cuối phiên, lực cầu mạnh giúp MWG trở thành cổ phiếu tích cực nhất nhóm bluechips, tăng sát mức giá trần. Theo sau là SAB tăng 4,9%, SBT tăng 4,6%, CTD tăng 3,9%, MBB tăng 3%. Ở chiều ngược lại, ROS, VPB và MSN là ba cổ phiếu giữ sắc đỏ.
Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt hơn 5.900 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 30% so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng tích cực của thị trường, khối ngoại vẫn đẩy mạnh bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi phiên bán trên thị trường chứng khoán.
-
-
14h30
Hợp đồng tương lai phân kỳ
Trong khi thị trường cơ sở nới rộng đà tăng vào phiên chiều, hợp đồng tương lai VN30 lại theo chiều hướng ngược lại. Đến 14h30, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5 thu hẹp đà tăng còn 12 điểm, giảm 8 điểm so với thời điểm trước 14h. Các hợp đồng đáo hạn tháng 6 và 9 cũng bị điều chỉnh.
-
14h10
VN-Index nới rộng đà tăng
Các chỉ số chính trở lại xu hướng tích cực sau nhịp chững lại giữa phiên sáng. Đến 14h10, VN-Index tăng 1,14% tiến sát ngưỡng 790 điểm. VN30-Index tăng 1,2% lên 735,28 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng tăng hơn 1%.
Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế hoàn toàn với 279 mã tăng trên HoSE, 37 mã đứng tham chiếu và chỉ có 88 mã giảm. Trong nhóm VN30, 25/30 cổ phiếu bluechip tăng giá. SAB tiếp tục là cổ phiếu tích cực nhất nhóm vốn hóa lớn với biên độ tăng 5,3%, theo sau là MWG tăng hơn 5%, SBT tăng 4,2%, CTD tăng 3,9%, MBB tăng 3%.
-
11h30
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,85%
Thị trường hồi nhẹ vào cuối phiên sáng sau nhịp chững lại giữa giờ giao dịch. Trước giờ nghỉ trưa, VN-Index tăng 0,85% lên 787,3 điểm. VN30-Index tăng 0,82% lên 732 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,26%, trong khi UPCOM-Index tăng 0,85%.
Sắc xanh chiếm ưu thế vào cuối phiên với 257 mã tăng trên HoSE, 32 mã đứng tham chiếu và 97 mã giảm. Trong nhóm VN30, 24/30 mã giữ sắc xanh.
Lực kéo trong phiên sáng chủ yếu vẫn đến từ nhóm bluechip với đà tăng mạnh của cổ phiếu Sabeco. Chốt phiên sáng, SAB tăng 5%, theo sau là SBT tăng 3,9%, HDB tăng 3,6%, CTD tăng 3,5%, EIB, MWG và HPG tăng trên 2%. Ở chiều ngược lại, VPB giảm 1,8%, ROS giảm 1%, BVH giảm 0,6%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với trung bình những phiên gần đây.
-
10h50
Khối ngoại tiếp tục bán ròng
Đến 10h50, nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 5 triệu cổ phiếu trên HoSE nhưng bán ra gần 8,3 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng đến giữa phiên sáng gần 80 tỷ đồng. Trong đó, những mã bị bán mạnh nhất là DBC, VNM, CTG, HDB, VPB, VRE.
-
10h10
Cổ phiếu Sabeco tiếp tục tăng mạnh
Thị trường có xu hướng chững lại sau nhịp tăng đầu phiên. Đến 10h10, biên độ tăng của VN-Index giảm còn hơn 0,5%, trong khi VN30-Index cũng thu hẹp sắc xanh. Trụ đỡ mạnh nhất cho thị trường lúc này là cổ phiếu SAB của Sabeco, khi tăng 6%, vượt trội hơn phần còn lại của nhóm VN30. Theo VNDirect, đà tăng của SAB đóng góp 1,5 điểm vào mức tăng của VN-Index.
Chỉ trong chưa tới một tháng kể từ cuối tháng 3, thị giá SAB đã tăng hơn 45%, là một trong những mã tích cực nhất nhóm bluechip.
-
9h20
VN-Index vượt 790 điểm sau khi mở cửa
Trái với dự báo của giới phân tích, các chỉ số chính bật tăng sau khi mở cửa với lực cầu tham gia mạnh hơn. Đến 9h25, VN-Index tăng 1,24% lên trên ngưỡng 790 điểm. VN30-Index tăng 1,21% lên 735,39 điểm.
Sắc xanh chiếm áp đảo trên thị trường với 239 mã tăng trên HoSE, 37 mã đứng tham chiếu và 39 mã giảm. Trong nhóm VN30, tỷ lệ này còn ưu thế hơn với 26/30 mã tăng giá.
SAB tiếp tục vai trò đầu tàu kéo thị trường đi lên khi tăng 5% từ đầu phiên, HDB tăng 4,8%, MWG, CTG, SSI tăng hơn 2%. Ở chiều ngược lại, VPB, VIC và EIB lùi về dưới tham chiếu sau khi mở cửa.
-
9h10
Hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh
Các hợp đồng tương lai VN30 giao dịch tích cực từ đầu phiên. Đến 9h10, hợp đồng đáo hạn tháng 5 tăng gần 18 điểm, vượt ngưỡng 720 điểm. Các hợp đồng tháng 6 và 9 tăng 16-21 điểm, lên trên ngưỡng 710 điểm. Chênh lệch basis âm với thị trường cơ sở thu hẹp còn 13-16 điểm.
-
7h00
Rủi ro điều chỉnh tăng cao
Thị trường hồi phục phiên thứ tư liên tiếp, giúp VN-Index kết phiên trên ngưỡng kháng cự 780 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên hai sàn giảm so với phiên trước và thấp hơn mức trung bình 20 phiên, với giá trị giao dịch trên HoSE chỉ hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1.055 tỷ đồng. Việc thanh khoản suy giảm, theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho thấy lực cầu từ nhà đầu tư trong nước tỏ ra khá yếu. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 195 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết.
Dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần, SHS cho rằng VN-Index có thể rung lắc quanh ngưỡng kháng cự 780 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi thị trường, có thể tận dụng những nhịp hồi để bán bớt cổ phiếu. Đối với những nhà đầu tư đang nắm tiền mặt, nhóm phân tích cho rằng nên hạn chế giải ngân trong giai đoạn này do rủi ro giảm trở lại.
Cùng quan điểm thận trọng, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng đà tăng của thị trường đang có dấu hiệu suy yếu trong những phiên gần đây. "Khả năng thị trường sẽ sớm gặp phải áp lực rung lắc mạnh và điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp", nhóm phân tích đánh giá. Một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19 có thể khiến cho lợi nhuận quý I và đặc biệt là quý II của các doanh nghiệp niêm yết không đạt kỳ vọng.
Công ty chứng khoán KB Việt Nam cũng khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi nếu thị trường tiếp tục tăng điểm và cần kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh rõ nét trước khi trải lệnh mua trở lại.