Cổ phiếu FPT lại tiếp tục bứt phá mạnh, vượt xa các công ty khác khi tăng đến 24 điểm (4,94%), chốt ở mức 510 điểm (tương đương 510.000 đồng), dẫn đầu top 5 chứng khoán tăng giá nhất phiên. Có hơn 220.000 cổ phiếu FPT đã được khớp lệnh trong phiên này. KDC lên 8 điểm, chốt ở mức 173.000 đồng giữ vị trí tiếp theo. Hai mã PVD và BMP cùng trội 7 điểm. Kế đến là NKD, tăng 5.000 đồng.
SJS đột ngột giảm mạnh, mất đi 24 điểm, chốt ở mức 535.000 đồng, với 43.440 chứng khoán giao dịch thành công. TDH lại mất tiếp 14 điểm sau khi đã giảm 15 điểm vào phiên qua. SAM, TTP và RAL đồng loạt vơi đi 4.000 đồng.
Chứng khoán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín dẫn đầu top 5 chứng khoán được săn lùng nhiều nhất với hơn 1,2 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư dốc túi. Tiếp đến là chứng chỉ quỹ PRUBF1 với 842.000 cổ phiếu được giao dịch thành công. Ba vị trí còn lại thuộc về VSH (gần 726.000). VFMVF1 (gần 720.000), VNM (gần 378.000).
Thị trường lo ngại
Ông Hồ Vĩnh Phương, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP HCM thổ lộ rằng, vừa mừng vừa lo trước sự bứt phá quá mạnh của VN-Index trong những ngày gần đây. Mừng bởi sự tăng trưởng của chỉ số giao dịch chứng tỏ các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam. Nhưng ông không khỏi lo lắng vì theo quy luật, sau đợt tăng nóng thị trường ắt có sự điều chỉnh mạnh để lấy lại thế cân bằng. Khi đó, không phải nhà đầu tư nào cũng đủ bình tĩnh để phân tích xem mình nên nắm giữ cổ phiếu nào.
Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng, thị trường đang có sự phân cấp rõ rệt. Những cổ phiếu tăng giá mạnh đều thuộc những doanh nghiệp lớn, có tốc độ tăng trưởng cao hứa hẹn tiềm năng và sức bật lớn khi mà cam kết WTO chính thức được thực thi vào đầu năm tới. Mặc dù vậy, theo ông, chỉ số giao dịch ấy vẫn chưa phản ánh đúng cục diện của thị trường, hiện tại cán cân VN-Index chỉ chênh về những doanh nghiệp lớn. "Sự tăng giảm của những chứng khoán nhỏ hơn không ảnh hưởng lắm đến chỉ số này", ông cho biết.
![]() |
VN-Index tăng vọt kéo thêm nhiều nhà đầu tư đến với sàn. Ảnh: Ánh Hồng. |
Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) lại lạc quan hơn khi cho rằng, sự tăng trưởng nhanh của VN-Index là hoàn toàn vững chắc. Theo ông, gần đây lượng giao dịch liên tục tăng cao, hơn nữa, thị trường đã có sự phân cấp rõ nét. Những cổ phiếu có tiềm năng liên tục dẫn dắt thị trường, trong khi những chứng khoán kém hấp dẫn hơn lại không ngừng mất giá. Điều đó chứng tỏ thị trường không tăng ngược như hồi tháng 4. Vì vậy, ông cho rằng, nên đưa thêm nhiều hàng nữa vào thị trường để mở rộng quy mô về vốn. "Có vậy, mới đáp ứng đủ lượng tiền nhàn rỗi đang dồn dập đổ vào thị trường", ông cho biết.
Tuy vậy, Phó giám đốc công ty chứng khoán Bảo Việt khuyên, nếu đầu tư ngắn hạn nhà đầu tư không nên gia nhập thị trường trong lúc này. Với tư cách là một chuyên gia, ông Hưng cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác trước những cổ phiếu giá cao nhưng tính thanh khoản không cao. Vì nếu nghe theo lời rỉ tai mà không phân tích kỹ, nhà đầu tư sẽ rất dễ mua phải cổ phiếu "treo", "mua cực dễ nhưng khi cần đẩy hàng thì chẳng dễ chút nào", ông giải thích.
Trước tốc độ tăng quá nhanh của thị trường, nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại. Anh Võ Minh Tâm, sàn Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BSC) thổ lộ rằng, tuy lãi lớn trong thời gian gần đây nhưng anh lúc nào cũng lo ngại. Bởi thị trường tăng tốc quá nhanh nên không biết xuống khi nào. Theo anh đà tăng ấy báo hiệu một đợt điều chỉnh mạnh trong tương lai gần. "Khi ấy phán đoán nên giữ mã nào và bán ra lô nào là chiến lược của từng nhà đầu tư", anh nhấn mạnh.
A.H.