-
14h45
Hợp đồng tương lai VN30 tháng 5 tăng trần
Biến động bất thường trong phiên ATC do đáo hạn hợp đồng tương lai là điều được giới phân tích dự báo, nhưng diễn biến tăng trần và chênh lệch basis dương tới gần 50 điểm so với thị trường cơ sở là điều ít ai ngờ tới. Thông thường, giá hợp đồng tương lai trong phiên đáo hạn sẽ về gần với thị trường cơ sở.
Chốt phiên, hợp đồng tương lai VN30 tháng 5 tăng 56,5 điểm lên 864 điểm, giữ basis dương gần 50 điểm so với thị trường cơ sở dù hôm nay là phiên đáo hạn. Trong khi đó, các hợp đồng tháng 6 và 9 giảm hơn 13 điểm, giao dịch quanh ngưỡng 770-786 điểm.
Trong trường hợp này, những nhà đầu tư giữ lệnh Long trong ATC sẽ chịu thiệt hại nặng khi giá tính hợp đồng tại ngày đáo hạn theo thị trường cơ sở chỉ hơn 815 điểm, trong khi giá hợp đồng tương lai VN30 tới 864 điểm.
Trên thị trường cơ sở, VN-Index và VN30-Index cũng chịu biến động mạnh. VN-Index chốt phiên tăng gần 10 điểm (1,15%), lên gần 863 điểm dù trước đó đã chịu áp lực điều chỉnh giữa phiên chiều. VN30-Index tăng vọt hơn 12 điểm (1,5%) lên 815,55 điểm.
Sắc xanh áp đảo trong phiên ATC khi lực cầu tăng vọt đẩy giá hàng loạt cổ phiếu. Riêng trong nhóm VN30, 24/30 mã bluechip tăng giá.
Một loạt cổ phiếu ngân hàng lên mức giá trần cuối phiên. EIB, HDB tăng hết biên độ gần 7%, TCB tăng 4,5%, CTG tăng 2,9%, VCB tăng 2%, MBB tăng 1,7%, BID tăng 1,4%. Ở chiều ngược lại, CTD và VRE là hai mã giảm giá, nhưng biên độ dưới 1%.
Thanh khoản thị trường đẩy lên hơn 6.300 tỷ đồng, tăng cao so với phiên 20/5.
-
-
14h20
Áp lực chốt lời tăng nhanh
Lực bán gia tăng trước phiên ATC khiến các chỉ số chính thu hẹp đà tăng. VN-Index lùi về vùng 855 điểm trong khi VN30-Index về sát tham chiếu.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index thu hẹp đà giảm khi SHB thoát giá sàn. Đến 14h20, SHB thu hẹp đà giảm còn 7,6%, giao dịch trên 12.000 đồng.
-
13h40
VN-Index vượt 860 điểm
Nhịp tăng ngay đầu phiên chiều giúp VN-Index lên trên ngưỡng 860 điểm, tăng 0,84%. VN30-Index tăng 0,45% lên 806 điểm.
Tuy nhiên, trên sàn Hà Nội, HNX-Index vẫn giảm hơn 1% khi SHB vẫn trong tình trạng cứng giá sàn, dư bán gần 16 triệu cổ phiếu. Đà giảm được thu hẹp do biên độ tăng một số mã trong HNX30 được nới rộng, TVC tăng trần, DP3 tăng gần 7%, ACB tăng 1,4%.
-
11h30
VN-Index chốt phiên sáng gần 860 điểm
Nhịp tăng ổn định trở lại vào cuối phiên sáng giúp VN-Index tăng gần 0,6% trước giờ nghỉ trưa, tiến gần ngưỡng 860 điểm. VN30-Index tăng 0,2% lên 804,95 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,6% do SHB, còn UPCOM-Index tăng 0,48%.
Trong khi nhóm bluechip giao dịch chậm lại, giằng co gần tham chiếu, lực tăng của thị trường được hỗ trợ từ phần còn lại với nhóm mid-cap và penny. Sàn HoSE ghi nhận 175 mã tăng, 65 mã đứng tham chiếu và 164 mã giảm. Trong nhóm VN30, 16/30 mã bluechip tăng giá.
Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Trong đó, khối ngoại giữ nhịp cân bằng với giá trị mua và bán cùng ở mức gần 40 tỷ đồng.
-
11h00
Cổ phiếu SHB tiếp tục giảm sàn
Đến cuối phiên sáng, SHB là cổ phiếu giảm mạnh nhất nhất HNX30, mất gần 10% thị giá. Dư bán sàn hơn 16,5 triệu cổ phiếu. Đà giảm của SHB bắt đầu từ phiên 14/5 khi mã này chạm mức đỉnh hơn 17.300 đồng. Chỉ sau 5 phiên giao dịch, thị giá SHB đã giảm hơn 30%.
Mới đây, SHB cho biết đã hoàn tất đợt phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu trong thời gian 17/2-27/4. Qua đó, vốn điều lệ tăng từ 14.550 tỷ lên hơn 17.550 tỷ đồng. Đợt phát hành được thực hiện theo kế hoạch tăng vốn thêm 5.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ cuối năm 2019. Trong quý I, ngân hàng đã phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho hai năm 2017 và 2018.
-
10h20
Trở lại xu hướng giằng co
Hai lần nỗ lực vượt 860 không thành công khiến nhịp tăng của thị trường chững lại vào giữa phiên sáng. VN-Index thu hẹp đà tăng còn 0,45%, giao dịch gần ngưỡng 856,73 điểm. VN30-Index tăng 0,1% lên 804,11 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index vẫn giữ nhịp giảm mạnh do SHB giảm sàn, còn UPCOM-Index vượt nhẹ trên tham chiếu.
Thị trường trở lại xu hướng cân bằng với số lượng mã tăng và giảm tương đương. Trong nhóm VN30, sắc xanh vẫn chiếm phần áp đảo nhưng đà tăng hầu hết giữ ở mức dưới 2%. Ở chiều ngược lại, PNJ giảm 1,1% sau thông tin lỗ tháng 4, còn HPG chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng đầu tuần.
-
9h25
Tiến sát ngưỡng kháng cự
Sắc xanh chiếm ưu thế từ đầu phiên giúp thị trường nới rộng đà tăng sau ba phiên tăng trước đó. Sau phiên ATO, VN-Index tăng 0,8% lên sát ngưỡng 860 điểm. VN30-Index tăng 0,59% lên 808 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục diễn biến tiêu cực do mã SHB giảm sàn, trong khi UPCOM-Index tăng 0,31%.
Lực cầu tăng nhanh giúp sàn HoSE ghi nhận gần 200 mã tăng, 58 mã đứng tham chiếu và chỉ có 82 mã giảm. Riêng trong nhóm VN30, 25/30 mã bluechip tăng giá.
-
Phố Wall sắp quay lại đỉnh lịch sử
Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq Composite tăng hơn 2% hôm qua, tiến gần mức đỉnh lịch sử xác lập hồi tháng 2.
-
Thử thách vùng 860-880 điểm
Thị trường hồi phục phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên, VN-Index tăng 0,83% lên 852,91 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,74% xuống 106,94 điểm. Thanh khoản trên hai sàn suy giảm so với phiên trước và thấp hơn mức trung bình 20 phiên với giá trị giao dịch hơn 4.900 tỷ đồng. Độ rộng của thị trường nghiêng nhẹ về tích cực với 298 mã tăng, 138 mã tham chiếu, 260 mã giảm.
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự 860-880 điểm trong phiên kế tiếp.
"Đây là vùng kháng cự mạnh nên chúng tôi lưu ý khả năng thị trường sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh khi tiến vào vùng cản này trong một vài phiên kế tiếp. Ngoài ra, thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp biến động mạnh trong phiên cuối tuần, đặc biệt là trong ATC do mai là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 5", nhóm phân tích dự báo.
Ở khía cạnh đầu tư, BVSC cho rằng dòng tiền sẽ tiếp tục có xu hướng tập trung ở các nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ thông tin, dầu khí, phân bón và nhóm hưởng lợi từ EVFTA (dệt may, thủy sản...). Nhà đầu tư được tư vấn nên duy trì các vị thế trong danh mục với tỷ trọng cổ phiếu khoảng 40-50% và ngừng các hoạt động giải ngân mới. Việc bán chốt lời có thể xem xét tại những vùng kháng cự mạnh.
Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng dư địa để thị trường tiếp tục hồi phục là vẫn còn với mục tiêu tiếp theo quanh ngưỡng 880 điểm. Khối ngoại quay trở lại mua ròng với hơn 110 tỷ đồng trên hai sàn là một điểm tích cực. Trong khi đó, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó nới rộng mức basis dương lên thành 4,18 điểm trong bối cảnh chỉ còn một phiên nữa là đáo hạn. "Trong phiên cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ gần nhất quanh 880 điểm và 840 điểm", báo cáo của SHS viết.
Ở góc độ thận trọng hơn, Công ty chứng khoán KB Việt Nam cho rằng chỉ số nhiều khả năng sẽ sớm thử thách vùng kháng cự 86x trong những phiên tới. Tuy nhiên, nhóm phân tích lưu ý rủi ro thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh rõ nét nếu xuất hiện mẫu nến đảo chiều tại vùng kháng cự này, khi mà chỉ báo động lượng đã ở trong vùng quá mua.
Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi giá cao, quay vòng chốt lời hoặc đóng một phần vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự mạnh và xuất hiện mẫu nến đảo chiều.