Kết thúc giải, đoàn Việt Nam chỉ đứng thứ 5 với 2 HC bạc đồng đội nam, đôi nam (Tuấn Quỳnh - Nam Hải) và 2 HC đồng đôi nam (Tiều Lân - Đức Duy) và đơn nam (Nam Hải). Đoàn Quảng Đông (Trung Quốc) đứng vị trí thứ nhất với 3 HC vàng, 2 HC bạc, 3 HC đồng; và vị trí thứ hai thuộc về Quảng Tây với 2 HC vàng, 1 HC bạc, 1 HC đồng.
![]() |
Nguyễn Nam Hải chỉ đoạt HC đồng ở nội dung đơn nam. Ảnh: An Nhơn. |
Trong trận bán kết diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM), tối chủ nhật, Nguyễn Nam Hải nhập cuộc rất tốt và thắp lên hy vọng lọt vào tranh HC vàng khi dẫn trước tay vợt vị trí thứ 63 thế giới Lee Jung Sam 2-0 (11/6, 11/6). Tuy nhiên, Nam Hải lại đánh mất mình khi giao bóng không thật tốt và đánh bóng hỏng khá nhiều. Với đẳng cấp tương đối nhỉnh hơn, tay vợt Hàn Quốc đã tỏ ra linh hoạt trong đấu pháp và nhanh chóng gỡ hòa 2-2 (12/10 và 11/7).
Bị san hòa, Nam Hải đã không trụ vững ở ván 5 khi thua chóng vánh 6/11. Đến ván thứ 6, được sự cổ vũ của số đông khán giả, Hải đã cố gắng lần lượt gỡ hòa từng điểm. Tuy nhiên cuối cùng bản lĩnh của tay vợt Hàn Quốc khiến Hải thua 2 điểm chót với tỷ số 14/16.
Nội dung đơn nam, tay vợt Tang Peng (Hong Kong) giành HC vàng khi thắng Lee Jung Sam (Hàn Quốc) 4-2. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Wu Mei (Quảng Tây) giành HC vàng sau khi vượt qua Tan Paey Fern (Singapore).
An Nhơn