Trung tá Trương Quang Vinh, Trưởng phòng bảo vệ an ninh văn hóa Công an Quảng Nam cho biết, đã thu thập được đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Mười. Do vậy, ngày 24/8, công an đã khởi tố vụ án và bị can với Nguyễn Mười về tội tàng trữ hàng cấm, đề nghị VKS phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra.
Luật Di sản văn hóa và Nghị định 92/2002/NĐ-CP quy định: Mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc nhà nước và nghiêm cấm việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp. |
Hai ngày sau, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam ký công văn trả lời rằng, hành vi của Nguyễn Mười chưa đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Nguyễn Mười mua cổ vật của những ngư dân cào vớt được tại vùng biển Cù Lao Chàm chứ không phải là mua từ những tàu trục vớt trộm. Luật pháp hiện hành cho phép cá nhân được sưu tầm, cổ vật nên VKS từ chối phê chuẩn lệnh tạm giam bị can về tội tàng trữ hàng cấm. Hành vi tàng trữ cổ vật của Nguyễn Mười thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, không thuộc thẩm quyền điều tra xử lý của Công an Quảng Nam, đề nghị chuyển vụ việc sang Công an Đà Nẵng xử lý.
Theo kết quả điều tra, từ đầu năm đến nay, Công an Quảng Nam liên tục bắt giữ nhiều tàu trục vớt trái phép cổ vật tại vùng biển Cù Lao Chàm từ những con tàu cổ bị đắm ở đây. Trinh sát phát hiện toàn bộ cổ vật trục vớt đều được bán cho trùm Nguyễn Mười.
Ngày 15/8, công an bắt giữ Nguyễn Mười với thùng hiện vật vừa mua từ con tàu lớn đang neo đậu ở ngoài khơi Cù Lao Chàm. Tối cùng ngày, khám nhà của Nguyễn Mười ở 153 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng, trinh sát thu thêm 27 thùng đồ cổ với hơn 1.500 món hiện vật.
Nguyễn Mười từng được ông Hà Phước Mai lấy tư cách là Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng xác nhận là "nhà sưu tập cổ vật tư nhân".
(Theo Công An Nhân Dân)