Vista phải được cài bằng đĩa DVD đầy đủ. Bản rút gọn bằng đĩa CD không thể chạy ổn định được vì nó đã siêu rút gọn, mất quá nhiều thành phần của Win chưa kể là mấy bản cài đó dễ bị cài cắm sẵn malware. Mà để chạy được Aero thì cần phải có card đồ họa, ít nhất là 128 MB DDR3 thì mới mượt chứ card onboard lấy RAM của hệ thống thì chỉ làm chậm máy hơn. Nhiều người cứ nghĩ card màn hình của mình là 512 MB nhưng thực ra chỉ là 64 MB hoặc 128 MB DDR2 trên card và được tích hợp công nghệ Turbo Cache của NVidia hoặc Hyper Memory của ATI nên lấy RAM một cách linh động động từ hệ thống tùy theo nhu cầu đồ họa (mặc dù vào xem vẫn thấy báo dung lượng card 512 MB nhưng RAM của hệ thống vẫn nguyên, chẳng mất đi MB nào cả).
Phần mềm không tương thích với hệ điều hành là chuyện quá bình thường. Cũng như ngày xưa rất nhiều phần mềm được viết cho Win98 và WinME đã không thể chạy trên Win2000 và WinXP. Để khắc phục điều đó các hãng và tác giả phần mềm đã liên tục đưa ra các phiên bản mới hỗ trợ tốt nhất cho hệ điều hành mới. Ngay cả Microsoft cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể hỗ trợ được các phần mềm cũ trên hệ điều hành mới của hãng. Không thể nói hệ điều hành mới không hỗ trợ tốt các phần mềm cũ mà phải nói các nhà phát triển phần mềm đã không theo kịp hệ điều hành. Hoặclà mình chưa có trong tay phiên bản phần mềm mới nhất hỗ trợ tốt hệ điều hành mới.
Laptop Asus của tôi chạy Win Vista Bussiness bản quyền rất nuột. Tuy đôi khi Win cũng có vấn đề nhưng thực sự tôi thấy đây là phiên bản hệ điều hành ổn định hơn rất nhiều so với XP. Đây là cấu hình laptop tôi đang sử dụng: ASUS A8SC: Core 2 Duo T7300, 4 GB DDR2 bus 667 (2 thanh 2 GB), Hitachi 120 GB sata, Nvidia Geforce 8400MG 128 MB, DVD-RAM multi recoder, Wi-fi Intel 4965AGN.
Mặc dù để chạy được Vista thì máy phải có cấu hình mạnh, rất tốn kém nhưng số tiền đó bỏ ra cũng xứng đáng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan mà máy bàn nhà tôi đang dùng cũng sẽ chỉ được cài XP vì có một số phần cứng cắm thêm không có driver cho Vista mặc dù main board có hỗ trợ đầy đủ.
Nói tóm lại là tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính mỗi người khác nhau để chọn hệ điều hành phù hợp nhất cho nhu cầu làm việc cũng như giải trí của mình và còn tùy thuộc vào cấu hình máy mà mình đang sở hữu nữa. Nếu RAM dưới 2 GB thì khuyên bạn nên chạy XP cho mượt mà và không chiếm nhiều bộ nhớ trên RAM cũng như ổ cứng. Có từ 2 GB RAM trở lên hãy cài Vista (nên cài bản DVD Ultimate đầy đủ) để tận hưởng hết vẻ đẹp cũng như khả năng mà Vista mang lại.
Như Dũng