Thân chào các bạn, mình đã đọc những nhận xét của các bạn về Windows Vista, các nhận xét của các bạn thật đáng quý về việc nêu lên các tính năng nổi bật của Windows Vista. Nhân đây tôi cũng xin đóng góp một vài ý kiến của mình về hệ điều hành đình đám của Microsoft này.
Tôi từng sử dụng các hệ điều hành của Microsoft từ Windows 95 đến Vista ngày nay. Nhưng tôi đã bắt đầu chán và thôi không sử dụng Mircosoft nữa, bởi vì tôi thấy có những thứ còn tốt hơn. Đó là Linux và Mac OS X. Windows Vista đã được tôi cài đặt và dùng trong 3 tháng với phiên bản Vista Ultimate trên máy tính bàn (CPU 2.0 Core Dual, Memory 1 GB, 40 GB HDD free, 128 Card màn hình).
Tôi đã thật ấn tượng vì Vista khác hẳn về giao diện so với XP và dường như trơn tru trong tuần lễ đầu tiên. Nhưng kể từ sau đó thì mọi thứ trở thành một thảm họa, Vista chạy bắt đầu chậm hơn, xử lý những ứng dụng như Visual Studio không tốt lắm và các ứng dụng đồ họa cũng đáng thất vọng. Tôi biết vấn đề của mình cần nâng cấp Ram lên 2 GB (tôi đã mua thêm 1 thanh Ram 1 GB), nhưng mọi chuyện không mấy khả quan. Tôi bắt đầu thất vọng khi Vista không kết nối tốt với Printer và Internet thì thường xuyên phải detected.
Người dùng Vista phải có cấu hình phần cứng cao để có thể chạy vài ứng dụng được gọi là "êm ái". Nhưng chỉ sau 1 thời gian thì sự êm ái ấy lại trở thành nỗi thất vọng.
Giá thành của Windows Vista quá cao so với chi tiêu của một số nước, điều này đã làm cho thế giới không còn "phẳng" nữa. Và chúng ta phải trả một lượng tiền lớn để nhận về một món hàng mà ngay sau đó chính chúng ta cũng không còn chấp nhận được.
Vista chứa đựng quá nhiều lỗi trong đó, IE 7, WMP 11 và Windows Defender... là những điển hình. Và những kết nối phần cứng là đều tôi muốn đề cập ở đây, những driver hỗ trợ cho Vista hầu như không đầy đủ như XP, khiến người dùng phải chuyển lại XP khi bắt đầu dùng Vista.
Vista hoàn toàn không thể so sánh với các hệ điều hành khác như Linux và Mac OS X. Đây là bài viết trên New York Times, các bạn có thể tham khảo.
Hiện nay tôi đang dùng Leopard cho laptop và Ubuntu - Linux, cho desktop của mình, tôi cài máy ảo trên Linux để chạy XP. Và tôi thực sự hài lòng với những gì mình đang có. Leopard và Linux đều phát triển trên nền Unix nên tính ổn định rất cao. Và tính bảo mật của cả hai đều được xếp nhất nhì. Nếu các bạn có vẻ âu lo với các hệ điều hành này thì chắc có lẽ các bạn vẫn chưa dám thử cái mới, các bạn đã dám thử Vista và đã quay trở lại với XP tại sao lại không thử những hệ điều hành khác.
Lời cuối cùng, nếu bạn đã cài XP thì chớ vội mong muốn sử dụng Vista làm gì, bởi vì ngay sau đó bạn sẽ thất vọng. Hãy thử với Linux hoặc Mac OS X. Bạn sẽ thấy thế giới không còn là của Microsoft nữa rồi.
Phạm Minh Khoa