Thông tin này được công bố sáng nay.
Vào tháng 5 năm nay, nhãn hiệu thẻ lớn thứ 2 MasterCard cũng chính thức phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng. Giá khởi điểm là 46 USD/cổ phiếu, song từ đó đến nay liên tục tăng cao và đến sáng nay đạt 69,50 USD trên sàn giao dịch chứng khoán New York.
Visa đang hoạt động dưới hình thức hiệp hội, thuộc sở hữu của một số ngân hàng lớn, với sự tham gia của hàng chục nghìn tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Trước đó, tổ chức này tuyên bố không nhất thiết phải làm theo MasterCard mà thay vào đó sẽ tăng cường đội ngũ giám đốc làm việc với sự độc lập cao và sửa đổi nguyên tắc hoạt động.Trong tuyên bố mới phát đi sáng nay, Visa không nói rõ tại sao lại thay đổi quan điểm.
"Đây là thời gian tuyệt vời trong lịch sử hoạt động của Visa, tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện sự chuyển đổi này. Chúng tôi tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành thanh toán, tốc độ tăng trưởng và chiến lược mở rộng thị trường đang gặt hái thành công và đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thanh toán toàn cầu", ông William I. Campbell, Chủ tịch Visa International nói.
Trong bước đầu tiên của quá trình cải cải, Visa sẽ chuyển thành công ty mới mang tên Visa Inc., thông qua sáp nhập hàng loạt đơn vị thành viên như Visa Canada, Visa Mỹ và Visa International (trong đó bao gồm các khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và vùng Caribbean, Trung và Đông Âu, Trung Đông và châu Phi).
Bước tiếp theo, sau khi quá trình tái cơ cấu hoàn tất, Visa sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Visa cho biết có thể bán toàn bộ cổ phiếu của công ty ra công chúng. Thời điểm tiến hành IPO sẽ diễn ra trong vòng 12 đến 18 tháng nữa.
Theo Adam B. Frisch, chuyên gia nghiên cứu của UBS, động thái của Visa không mấy ngạc nhiên nếu xét tới kết quả tiến hành IPO của MasterCard và diễn biến giá cổ phiếu MasterCard thời gian qua.
Cũng theo Adam, khi đã là một công ty của công chúng, Visa có thể nhảy vào nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như chuyển tiền, chăm sóc sức khoẻ, và thanh toán qua mobile.
Kế hoạch cải tổ của Visa đã được ban giám đốc ở 6 khu vực cũng như Visa International thông qua và đang chờ lấy ý kiến của các thành viên và cơ quan quản lý nhà nước. Trong thông báo về kế hoạch cải cách của mình, Visa không hề đề cập tới những vấn đề pháp lý đang gặp phải hiện nay. Hàng loạt các cửa hàng và hiệp hội thương mại bán lẻ vừa nộp đơn kiện Visa Mỹ và MasterCard về việc áp phí với các giao dịch thanh toán thẻ. Bên nguyên cho rằng các tổ chức thẻ hoạt động trong môi trường không cạnh tranh nên độc quyền áp phí quá cao.
Đến nay có khoảng 1,4 tỷ thẻ thanh toán Visa được phát hành trên toàn thế giới, với hơn 24 triệu đơn vị chấp nhận thẻ, trong đó bao gồm 1 triệu ATM. Doanh số thanh toán qua thẻ Visa đạt trên 4.000 tỷ USD trong năm ngoái.
Trong khi đó, đối thủ MasterCard đã có trong tay 750 triệu thẻ, với tổng doanh số thanh toán 1.700 tỷ USD năm 2005.
T.T. (theo AP)