Qua sàng lọc, những người có triệu chứng cúm gia cầm đặc trưng hoặc liên quan đến gia cầm ốm được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tuy nhiên đến nay, chỉ mới 2 bệnh nhân được khẳng định là nhiễm H5N1. Hai người này đều đang hồi phục, tổn thương phổi bắt đầu thoái lui.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng, cho biết các nghiên cứu tại Việt Nam đã phát hiện dấu hiệu virus H5N1 có những biến đổi. Tuy nhiên, để làm rõ những biến đổi này đến mức độ nào, cần nghiên cứu kỹ sâu hơn, giải mã bộ gene của virus H5N1 ở thời điểm hiện tại và so sánh với bộ gene chuẩn để tìm ra sự khác biệt.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS, cho biết, nguy cơ bùng phát dịch cúm trên người ở Việt Nam hiện khá cao do cúm gia cầm đã lan sang 15 tỉnh.
Hiện tổ chức Y tế Thế giới vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo về khả năng xảy ra đại dịch trên toàn cầu. Chỉ trong vòng tháng 5 vừa qua, thế giới phát hiện 21 ca cúm H5N1 mới, trong đó 18 ca ở Indonesia với 16 ca tử vong, còn lại là người Trung Quốc và Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, đã có 31 người chết vì H5N1 trong số 49 người nhiễm.
H.H.