Hội Gióng được tổ chức hằng năm tại làng Phù Đổng (Gia Lâm) và đền Sóc (Sóc Sơn) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. | ||
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và bà Katherine Muller Ma, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam giơ cao bằng chứng nhận. | ||
Đây là buổi lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa của Hội Gióng nên Ban tổ chức chọn những tiết mục đặc sắc để trình diễn. | ||
| ||
| ||
Hai hội trận ở bãi Đống Đàm và Soi Bia. | ||
Cả hai hội trận tái hiện hình ảnh đội quân Thánh Gióng xuất quân đánh giặc Ân và giành chiến thắng. Đi đầu là phường áo dài đỏ sặc sỡ, tay cầm roi mây, hai ông hiệu Tiểu cổ và phường áo đen mang cờ ngũ hành, cờ phướn, trống hiệu lệnh nối tiếp. | ||
| ||
Từ người già... | ||
| ||
Rất đông người dân làng Phù Đổng và nhiều nơi lân cận chứng kiến lễ trao bằng chứng nhận. | ||
Nhiều người tỏ vẻ háo hức. | ||
Nghi lễ kết thúc, người dân tham gia vào nghi thức “cướp” chiếc chiếu cuối cùng. |
Lê Hiếu