Nhạc sĩ Đàm Linh là người dân tộc Tày, sinh năm 1932 tại Hòa An, Cao Bằng. Khi còn rất trẻ, ông tham gia nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng ở Tây Bắc. Ông đã có thời gian dài tu nghiệp tại nhạc viện Tchaikovsky và làm Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt nam trong 2 nhiệm kỳ.
Người nhạc sĩ này có nhiều thành công xuất sắc trong lĩnh vực sáng tác khí nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm như: Giao hưởng Tấm Cám, Thanh xướng kịch Nguyễn Văn Trỗi, Đại hợp xướng Trường ca Việt Nam, Thơ giao hưởng Những cánh chim bay, Rhapsodie Chim ưng... Bên cạnh đó, ông còn tham gia viết nhạc cho phim và sân khấu và đoạt nhiều giải thưởng cao quý trong, ngoài nước
(Theo Người Lao Động)