Đại diện của VINASA và KISA cho hay sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực quan trọng là chia sẻ, trao đổi chính sách phát triển dịch vụ CNTT của mỗi nước; hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai quốc gia; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, nhất là về an ninh thông tin; phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển CNTT.
![]() |
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VINASA và KISA. Ảnh: P.T. |
Tháng 7/2009, một loạt website chính phủ của Hàn Quốc bị tấn công. Trung tâm điều phối ứng cứu khẩn cấp máy tính Hàn Quốc (KrCERT) gửi thư kêu gọi các thành viên ở những quốc gia khác trợ giúp. Giới bảo mật Việt Nam cũng góp phần tìm ra nguồn gốc tấn công và bắt đầu thu hút sự chú ý từ phía Hàn Quốc. "Chúng tôi hy vọng việc ký kết biên bản ghi nhớ với VINASA sẽ là khởi đầu cho sự phát triển mới về hợp tác CNTT giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh thông tin, ứng cứu khẩn cấp và Internet - lĩnh vực đang trở thành tâm điểm của chính phủ các nước sau hàng loạt vụ tấn công của tin tặc gần đây. Biên bản sẽ giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận và xâm nhập chéo vào thị trường của nhau", ông Suh Jong Ryeol, Chủ tịch KISA, nhận định.
Ông Phạm Tấn Công, Phó chủ tịch VINASA, tin Hiệp hội sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm về xây dựng chính sách dịch vụ CNTT từ một nước phát triển như Hàn Quốc "để tư vấn cho chính phủ những chiến lược phát triển ngành CNTT Việt Nam".
Châu An