Toạ lạc trong đặc khu kinh tế Phnom Penh, với tổng diện tích gần 30.000m2, nhà máy sữa Angkor có quy mô vốn đầu tư 23 triệu USD đi vào sử dụng sau hơn một năm thi công. Giai đoạn một, Angkor Milk có công suất 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm. Đến giai đoạn 2 - năm 2024, nhà máy sẽ đẩy công suất lên 38 triệu lít sữa nước, 192 triệu hũ sữa chua mỗi năm.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH sữa Angkor - ông Mai Hoài Anh cho biết, nhà máy là kết quả của hơn 10 năm thâm nhập thị trường Campuchia - quốc gia hơn 15 triệu dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7% của Vinamilk. Cùng với đối tác Công ty BPC - nhà phân phối, đối tác chiến lược của Vinamilk tại Campuchia liên doanh Công ty TNHH sữa Angkor ra đời trong đó BPC nắm giữ 49% cổ phần và Vinamilk là 51%.
Thực tế, trước đó Vinamilk đã có những bước đi để hiện thực hóa tham vọng toàn cầu hóa thương hiệu của mình. Hồi tháng 5 vừa qua, Vinamilk được chấp thuận tăng vốn đầu tư thêm 3 triệu USD vào Driftwoof nâng tổng vốn đầu tư vào công ty này lên 10 triệu USD. Tỷ lệ sở hữu của hãng sữa Việt tăng lên từ 70% lên 100%.
Vinamilk chính thức nắm 70% cổ phần Driftwoof từ tháng 12/2013. Theo Vinamilk, Driftwood là một trong những nhà sản xuất sữa lâu đời và dẫn đầu thị trường ở Nam California (Mỹ) với sản phẩm chủ lực là sữa tươi và nước trái cây bán vào các trường học. Ngoài ra, Driftwood cũng bán sản phẩm vào nhà hàng khách sạn, nhà phân phối tại đây. Năm 2015, tổng doanh thu Driftwood đạt 119 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng, góp 6,5% vào doanh thu hợp nhất của Vinamilk.
Ngoài Driftwood, Vinamilk đang góp vốn vào 3 công ty con, công ty liên kết và chi nhánh ở nước ngoài. Trong đó, hãng sở hữu 100% vốn một công ty tại Ba Lan và sở hữu 22,81% công ty Miraka Limited tại New Zealand.
Sản phẩm của Vinamilk hiện có mặt tại hơn 40 nước trên thế giới như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Australia...
Chiến lược vươn ra toàn cầu của Vinamilk đã được đón nhận nồng hậu của những nước công ty đến đầu tư. Trước đó, tại lễ khánh thành nhà máy sữa Angkor, bà Men Sam On, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quan hệ Quốc hội, Thượng viện và thanh tra Vương quốc Campuchia nhấn mạnh, việc Vinamilk đầu tư nhà máy sữa tiêu chuẩn quốc tế, sẽ giúp nước này bổ sung nguồn thiếu hụt sữa và giảm dần nhập khẩu. Đặc biệt, nhà máy cũng giúp phát triển kinh tế Thủ đô Phnom Penh, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, hạn chế việc lao động Campuchia phải ra nước ngoài làm việc.
Lãnh đạo Vinamilk cho biết, trong thời điểm hình thành và hội nhập của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nhà máy sữa Angkor sẽ tận dụng lợi thế cạnh tranh địa phương, mở rộng hoạt động sang các quốc gia khu vực, nhằm tăng cường dịch vụ và giao thoa lao động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN và thế giới.
Hà Nhân