|
Theo quy định hiện hành, việc bán bớt cổ phần của công ty Nhà nước phải được sự đồng ý của chủ sở hữu vốn. Đối với Vinamilk là Bộ Tài chính, tuy nhiên, bộ này đã uỷ quyền cho Bộ Công nghiệp tham gia quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty này. Vì thế, việc bán của Bộ Công nghiệp là quyết định cuối cùng. |
Trước đây, quan điểm của Bộ Công nghiệp là không chấp thuận việc bán bớt cổ phần Nhà nước mà ủng hộ phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm giảm tỷ lệ vốn Nhà nước. Theo công ty Vinamilk, hiện họ chỉ cần bán thêm 5,6% cổ phần nữa là đủ điều kiện có 15% cổ phần do cổ đông bên ngoài nắm giữ để tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán.
Hiện tại, vốn điều lệ của Vinamilk là 1.590 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận thuần của công ty lần lượt đạt trên 75% và 61% kế hoạch năm. Doanh nghiệp này cũng đã chia cổ tức đợt I năm nay là 7%. Một thành viên hội đồng quản trị của Vinamilk cho biết, việc bán tiếp cổ phần Nhà nước sẽ được thực hiện theo hình thức đấu giá.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Vinamilk đang có dấu hiệu xuống giá, nhận định về điều này, một chuyên gia tài chính, cho rằng, dù được xem là doanh nghiệp đang ăn nên làm ra nhưng sau khi Vinamilk thông báo tạm trả cổ tức 6 tháng là 7% thì giá cổ phiếu trên thị trường tự do đã xuống giá: từ gần 300.000 đồng/cổ phiếu còn 200.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân là do Vinamilk tạm trả không cao hơn so với một số doanh nghiệp khác, trong khi khoản tiền bỏ ra để được sở hữu cổ phiếu này lại khá cao.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)