Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa thông báo sẽ bán toàn bộ 360.000 cổ phiếu PRC của Công ty cổ phần Portserco, tương đương 30,54% vốn điều lệ trong thời gian từ 18/10 đến 15/11. Theo đó, mục đích bán vốn là để tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư, phương thức giao dịch gồm thỏa thuận và khớp lệnh tại sàn.
Hiện đại diện vốn của Vinalines là ông Nguyễn Xuân Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chỉ nắm 5.000 cổ phiếu PRC, tương đương 0,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Portserco trước là Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xí nghiệp Sửa chữa cơ khí, thuộc Cảng Đà Nẵng. Năm 2002, Cảng Đà Nẵng và Vinalines quyết định đưa hai đơn vị này trở thành Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cảng Đà Nẵng và đổi tên thành Portserco vào năm 2008.
Cuộc thoái vốn khỏi Portserco của Vinalines không phải là trường hợp duy nhất. Theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh phê duyệt, từ nay đến 2015, Vinalines phải thoái vốn khỏi 37 doanh nghiệp khác.
Hồi tháng 6, Vinalines công bố rút chân khỏi 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Container Việt Nam, Đại lý vận tải Safi và Đại lý Liên hiệp vận chuyển Gemadept thông qua việc bán hết cổ phiếu tại sàn chứng khoán. Tuy nhiên, hiện đơn vị này vẫn còn “kẹt” vốn tại những công ty trên nhiều tháng qua do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.
Tường Vi