Chia sẻ tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM, ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) cho biết, sắp tới sẽ thoái vốn tại một số công ty con để tập trung vào ba trụ cột chính. Mục tiêu đến năm 2025 doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận 2.000 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng và bất động sản đóng góp 70%, còn lại là đầu tư tài chính.
"Chúng tôi sẽ làm nhiều cách để tốc độ tăng trưởng phải từ 15-25% một năm", ông Thanh nhấn mạnh. Chín tháng đầu năm, Vinaconex lãi sau thuế 1.450 tỷ đồng và dự kiến năm sau mức tối thiểu đạt được là 1.000 tỷ đồng.
Đại diện Vinaconex cho rằng có nhiều yếu tố hỗ trợ cho kế hoạch này. Cụ thể, công ty đang triển khai các hợp đồng xây lắp có tổng giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng. Chiến lược tập trung vào phân khúc dự án đầu tư công và có vốn nước ngoài giúp giá trị các gói thầu mới ký năm nay xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, tạo nguồn việc dư dả cho các năm tới. Một số gói thầu vừa trúng như cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc...
Đối với mảng bất động sản, ông Thanh cho hay công tay đã tích luỹ quỹ đất sạch gần 2.000 hecta tại nhiều địa phương. Trong 5 năm tới, con số này tăng 2,5 lần để đáp ứng nhu cầu triển khai nhiều loại hình như hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, nghỉ dưỡng...
Công ty cũng muốn tăng mua bán – sáp nhập để duy trì hoặc nâng tỷ lệ sở hữu vốn đảm bảo quyền chi phối tại các công ty có tỷ suất lợi nhuận cao trong lĩnh vực năng lương, nước sạch, xuất khẩu lao động. Để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, đại diện Vinaconex cho biết sẽ tăng vốn nhưng lộ trình có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp nhu cầu vốn từng thời điểm.
Mới đây, công ty được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết 441,7 triệu cổ phiếu từ ngày 16/12. VCG sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào 29/12 với giá tham chiếu 41.800 tỷ đồng, tương ứng vốn hoá khoảng 18.500 tỷ đồng.
Phương Đông