Sáng kiến này của Viettel được sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội chế biến Thủy sản Việt Nam (Vasep) và Ngân hàng Chính sách xã hội.
9 đài truyền hình phát sóng chương trình "Nhà nông hội nhập" bao gồm: Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội 2 (Hà Tây cũ). Đây là chương trình về nông nghiệp đầu tiên được phát vào những giờ vàng (20h).
Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc trung tâm Viettel Media cho biết, các chương trình truyền thông về nông nghiệp tại Việt Nam còn rất ít, chưa tương xứng với nhu cầu thông tin của bà con nông dân. Ở nông thôn, truyền hình là phương tiện phổ biến, kế đến là điện thoại. Còn thông tin trên mạng Internet ít và khó tiếp cận ở khu vực này. Do yêu cầu của tiếp nhận kiến thức trực quan và phải phù hợp với đặc thù của địa phương, Viettel đã sản xuất chương trình truyền hình này có nội dung riêng hợp với từng tỉnh.
Nông dân đang cần nhiều thông tin về kỹ thuật như trừ sâu, trừ chuột, nấm bệnh hại cây trồng cũng như giá bán nông sản nên̉ có thể tiếp cận với những kiến thức phòng trừ sâu bệnh, cách sử sụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và an toàn, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Tổng đài 8062 và 19008062 sẽ cung cấp tin nông nghiệp ở địa phương, kinh nghiệm sản xuất, giá cả nông sản cả trong và ngoài nước.
Đạo diễn Đào Thanh Hưng, phụ trách sản xuất chương trình “Nhà nông hội nhập” cho biết: "Chương trình cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích. Những kiến thức khó nhớ đã được lồng ghép với những tình huống (sitcom) hài hước xung quanh chủ đề thân thiết với nhà nông để bà con dễ hiểu, nhớ lâu”.
Giáo sư Hà Minh Trung, Chủ tịnh hội làm vườn Việt Nam nhận định trình độ dân trí ở nông thôn nước ta còn thấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 13,4%. Nội dung kiến thức trong chương trình này cung cấp rất sát thực và phù hợp với xu hướng của từng vùng, miền, đồng thời khai thác đúng tâm tư nguyện vọng người dân sẽ góp phần nâng cao kiến thức nghề nông cho bà con.
Ứng dụng công nghệ viễn thông và truyền hình vào truyền thông nông nghiệp sẽ là một kênh hữu ích giúp nâng cao đời sống của người nông dân. Dự án thành công sẽ có lợi cho toàn ngành nông nghiệp và giúp nâng cao thu nhập của lao động nông nghiệp.
Viettel cũng đã tiến hành nhắn tin miễn phí tới nhân dân các vùng bị ảnh hưởng các thông tin cảnh báo, diễn biến của bão, lũ, dịch bệnh, cách phòng chống… Trong đợt thử nghiệm dịch vụ với mục đích lấy ý kiến người dùng tại Đan Phượng, Phú Thọ, Hoài Đức, Ba Vì của tỉnh Hà Tây (cũ), sản lượng cuộc gọi và tin nhắn đang tăng lên từng ngày. Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tiên cung cấp dịch vụ đã có hàng ngàn lượt tin nhắn tra cứu thông tin được thực hiện thành công. Giá cả thị trường nông sản và vật tư nông nghiệp, đầu mối thu mua là các thông tin được quan tâm nhiều nhất, chiếm tới hơn 50% yêu cầu.
Là chương trình công ích, nên giá cước dịch vụ thấp chỉ 300 đồng/tin, 500 đồng/tin và 2.000 đồng/phút gọi tổng đài.
Viettel đang tìm cách để có thể kết hợp với các tổ chức khác cùng thực hiện dịch vụ này và tiến tới cho phép nông dân tra cứu thông tin mà không phải trả tiền.
(Nguồn: Viettel)