Đây là kết quả khả quan, đáng khích lệ của Tổng công ty bưu chính Việt Nam (VietnamPost), nhất là trong thời điểm đơn vị này sắp được chuyển giao quyền chủ sở hữu Nhà nước từ Tập đoàn VNPT sang Bộ TT&TT. Dự kiến, lễ bàn giao sẽ diễn ra ngày 19/12 tại trụ sở Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Ngày 7/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty bưu chính Việt Nam (VietnamPost) về kế hoạch công tác của VietnamPost thời gian tới. Tại buổi làm việc, Phó tổng giám đốc VietnamPost Đinh Như Hạnh cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như: nhu cầu tiêu dùng thấp, sức mua giảm sút, trợ cấp công ích của Nhà nước tiếp tục giảm mạnh (giảm 26% so với năm nhưng doanh thu, lợi nhuận của VietnamPost vẫn tăng trưởng.
Cụ thể, tổng doanh thu phát sinh của toàn Tổng công ty trong năm ước đạt 10.825 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái và tổng lợi nhuận ước đạt 42,4 tỷ đồng, tăng 30%. Trong đó, tổng doanh thu phát sinh của công ty mẹ-bưu chính Việt Nam ước đạt 10.441 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2011 và lợi nhuận ước đạt 31 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm ngoái; còn các công ty con ước đạt 384 tỷ đồng doanh thu, trên 11 tỷ đồng lợi nhuận.
Cũng theo ông Hạnh, trong năm 2013-năm đầu tiên tách ra hoạt động độc lập hoàn toàn với VNPT và là năm cuối cùng được nhận trợ cấp công ích trực tiếp bằng tiền của Nhà nước, VietnamPost đặt mục tiêu tổng lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 7% so với dự kiến thực hiện năm nay. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ-bưu chính Việt Nam phấn đấu đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012 và lợi nhuận các công ty con đạt 13 tỷ đồng, tăng 14%.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, ban lãnh đạo VietnamPost đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ: rà soát, tổ chức lại tất cả các khâu giao nhận với sân bay; mở thêm các hướng vận chuyển bằng đường hàng không mới; đào tạo, tái đào tạo cho đội ngũ bưu tá; tổ chức giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động thu gom, khai thác và phát…
VietnamPost cũng tăng cường hợp tác kinh doanh với Tập đoàn VNPT; đẩy mạnh tiếp thị phát triển các khách hàng lớn tại khu vực thành phố, trung tâm kinh tế trọng điểm; rà soát điều chỉnh và làm mới lại các dịch vụ, mảng kinh doanh chưa hiệu quả, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ mới liên quan đến thương mại điện tử, dịch vụ công…
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định, Bộ TT&TT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu chính Việt Nam trong năm. “Mặc dù còn rất nhiều khó khăn và vẫn còn không ít hạn chế song liên tục những năm qua VietnamPost đã từng bước thay đổi, phát triển “nhích” dần lên, hướng tới ngày càng kinh doanh hiệu quả hơn”, Thứ trưởng nói.
Dự báo các năm 2013-2014 sẽ là giai đoạn vô cùng khó khăn của VietnamPost, Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới, VietnamPost cần tập trung tổ chức lại dịch vụ chuyển phát nhanh VExpress và EMS, mạng đường trục, sắp xếp lại một số đơn vị thành viên… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Theo ICT news