![]() |
Các tác giả của phần mềm Vietnam karaoke. |
Tháng 12/1999, ba lập trình viên trẻ Huỳnh Việt Phương, Đinh Thiện Luân và Nguyễn Dương Huy Vũ, xuất thân từ khoa Công nghệ Thông tin (trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM), đã hoàn thành phần mềm karaoke 2000, gồm 1.200 bài hát tiếng Anh. Nhưng sau khi tung ra thị trường được hai tuần, nó đã bị sao chép tràn lan. Không nản lòng, bộ ba mê âm nhạc lẫn CNTT này tiếp tục đầu tư thời gian, ý tưởng và tiền bạc vào một phần mềm mới. Ròng rã một năm trời, vào tháng 5, họ đã trình làng phần mềm Vietnam karaoke, chứa 1.600 bài hát với hình ảnh video sinh động (tương lai có thể lên đến hơn 10.000 bài).
Mỗi VCD karaoke sử dụng phần mềm nước ngoài hiện nay chỉ chứa khoảng 200 bài hát, hình ảnh tĩnh và đơn điệu, dễ gây cảm giác nhàm chán. VCD thông thường khác cho hình ảnh đẹp, sống động nhưng mỗi đĩa chỉ chứa 10-15 bài. Vietnam karaoke ưu việt hơn ở chỗ thời gian của hình ảnh dài, đối với VCD khoảng 50 phút/vòng (nếu sử dụng MP4 khoảng 70 phút/vòng, dung lượng bài hát gấp 4-5 lần VCD, nhưng chất lượng hình ảnh kém hơn), số lượng bài hát nhiều hơn và ảnh nền là hình ảnh video. Đặc biệt, Vietnam karaoke còn cho phép người sử dụng đưa vào những hình ảnh mới mà mình sưu tập được.
Phần mềm này vẫn có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Nhóm đang nghiên cứu để ứng dụng chức năng in bài hát (cả nhạc và lời), cũng như cho phép người dùng bổ sung những bài hát yêu thích không có trong chương trình.
Nhờ áp dụng công nghệ mã khoá mới, phần mềm Vietnam karaoke hiện vẫn chưa bị sao chép. Bộ ba sáng tạo này đang nghiên cứu để chương trình hoàn hảo hơn và tìm cách đưa phần mềm mới vào sử dụng trong hệ thống karaoke video. Lòng say mê công việc, sức sáng tạo và niềm tự hào dân tộc sẽ tiếp sức cho họ đến với những thành công mới.
(Theo Thanh Niên, 21/6)