Người gửi: truonghoang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đừng làm nghiêm trọng vấn đề như vậy
Đành rằng việc phát ngôn như vậy là không tốt, không nên, nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu có ai đó có ý muốn đánh bom hay khủng bố, thì họ sẽ hành động âm thầm chứ chẳng ai lại tung hê lên như vậy. Nếu có ai đó cho rằng, việc nói đùa như thế là nhằm mục đích đánh lạc hướng, để mọi người nghĩ rằng chỉ là lời nói đùa mà không để ý, kiểu như giả mà thật ấy, thì cũng sai. Một khi anh đã phát ngôn như vậy, cho dù là nói đùa, cho dù là đã được kiểm tra lại kỹ càng để xác nhận không có bom, nhưng liệu từ giờ phút ấy trở đi anh có thể hành động tự do thoải mái mà không bị sự giám sát ngầm chặt chẽ của bộ phận tiếp viên không? Anh muốn đánh bom, mà anh lại bị bao nhiêu người giám sát như thế thì liệu anh có thoải mái hành động được hay không?
Một việc đáng nói nữa là trước khi lên ngồi được trên máy bay, hành khách đã phải trải qua biết bao nhiêu lần kiểm tra, về hành lý ký gửi cũng như đồ đạc cá nhân xách tay. Nếu như đến lúc yên vị trên máy bay rồi, có ai đó nói rằng mình có bom, thế chẳng lẽ bộ phận an ninh của sân bay đã không kiểm tra hành khách đó, hay các máy móc thiết bị soi đã hỏng hết cả rồi sao mà không phát hiện ra được, để đến khi người ta nói thì mới kiểm tra lại?
Theo tôi nghĩ, trước tiên phải xác nhận lại nguồn tin, chứ kiểu như nghe lỏm được câu chuyện của người khác, chưa biết thực hư ra sao đã làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng đến tâm lý của bao nhiêu hành khách khác. Để cho chắc, có thể mời vị hành khách đã phát ngôn ấy ra kiểm tra riêng, nhưng đừng để cho những hành khách còn lại biết, tránh gây tâm lý hoang mang, hoảng loạn cho mọi người. Như vậy cũng bảo vệ được uy tín cho Vietnam Airline, chứ nếu không, chỉ vì sợ bị đánh bom, hành khách sẽ không đi máy bay nữa, vậy là đã mất một lượng hành khách rất đáng kể.
Tóm lại, sự việc trước khi có kết luận rõ ràng thì không nên làm rùm beng, hay quá nghiêm trọng hoá lên, để phải hoãn lại cả chuyến bay, gây tâm lý hoang mang cũng như làm hỏng mọi kế hoạch của hành khách, đồng thời kéo theo bao nhiêu cơ quan bộ phận khác vào tham gia như vậy rất lãng phí mà không đáng. Vietnam Airline cần phải xem lại cách xử lý của mình, đồng thời phải vạch ra hướng giải quyết đối với những trường hợp tương tự, đừng để xảy ra những tình trạng như vừa rồi.