Số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2020 của VietinBank. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, việc giảm lợi nhuận xuất phát từ chủ chương hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống.
Đồng thời, ngân hàng chủ động điều hành tín dụng tập trung vào các ngành, lĩnh vực được khuyến khích để thúc đẩy kinh tế vùng.
Năm qua, ngân hàng cho vay mới hơn 400.000 tỷ đồng trên 7.000 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, VietinBank hạ lãi suất từ 2-2,5% một năm cho gần 7.800 khách hàng với dư nợ miễn giảm lãi suất khoảng 280.000 tỷ đồng.
Nhờ các giải pháp tổng thể như gia tăng tiện ích và đẩy mạnh kênh điện tử, VietinBank tăng mức độ tiếp cận và bao phủ về dịch vụ tài chính ngân hàng ngay trong Covid-19. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.
Các chỉ số quan trọng của ngân hàng giữ ở mức ổn định. Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019; vốn huy động tăng 11%; tỷ lệ LDR đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước; nguồn vốn CASA cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng. Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.
VietinBank cũng hoàn thành Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng theo chuẩn Basel II. Ngân hàng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến.
Trong năm 2020, VietinBank ký kết với Manulife Việt Nam về độc quyền phân phối bảo hiểm. Ngân hàng cũng đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab cùng nhiều đối tác lớn khác, mở rộng và hoàn thiện các dịch vụ đang cung cấp trên thị trường.
Về đầu tư công nghệ thông tin, ngân hàng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Ứng dụng Blockchain, AI vào sản phẩm, cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục...tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn.
Thành Dương